Hàn-Nhật-Mỹ họp bàn cách đối phó với "mối đe dọa" Triều Tiên

Các quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành cuộc đàm phán tại Mỹ thảo luận việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tập trung vào các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.
Hàn-Nhật-Mỹ họp bàn cách đối phó với "mối đe dọa" Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Ngày 3/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành cuộc đàm phán trong hai ngày, từ ngày 16/4 tới, tại thủ đô Washington của Mỹ nhằm thảo luận việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước.

Chi tiết chương trình nghị sự đang được lên kế hoạch, song cuộc đàm phán này dự kiến sẽ tập trung vào các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

Trước khi tiến hành đàm phán ba bên, Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch đàm phán song phương về hợp tác quốc phòng trong hai ngày 14-15/4 tại Washington.

Bộ trên cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm Hàn Quốc ba ngày, bắt đầu từ 9/4 tới, và có các cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Han Min Koo vào ngày 10/4.

Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Carter đến khu vực Đông Bắc Á kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng Hai vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục