Hansi Flick sẽ giải bài toán 'trung phong' ở tuyển Đức như thế nào?

Kể từ sau khi Miroslav Klose giã từ sự nghiệp, đội tuyển Đức từ đó cho đến hiện tại được dẫn dắt bởi Hansi Flick vẫn không có được trong đội hình mộ trung phong đúng nghĩa.
Flick liệu có giúp Werner trở thành trung phong đúng nghĩa ở tuyển Đức? (Nguồn: Getty Images)
Flick liệu có giúp Werner trở thành trung phong đúng nghĩa ở tuyển Đức? (Nguồn: Getty Images)

Tuyển Đức đang thăng hoa dưới thời Hansi Flick nhưng điều mà họ vẫn còn thiếu đó chính là một trung phong thực sự trong đội hình.

Timo Werner vẫn có được tâm lý ổn định và có tổng cộng 30 lần đưa bóng vào lưới nhưng chỉ ghi được 14 bàn, 16 lần còn lại không được trọng tài hay VAR công nhận vì... việt vị!

Những cảnh này người hâm mộ Đức cũng không xa lạ gì khi xem cầu thủ mang áo số 9 của Hansi lúc thi đấu trên sân.

Mặc dù trong ba trận đầu tiên dưới thời Flick, Timo Werner đều ghi bàn cho tuyển Đức, nhưng ai cũng phải công nhận rằng anh chưa phải trung phong thực thụ ở tuyển Đức kể từ khi Miroslav Klose kết thúc sự nghiệp 2014.

Về vấn đề này, cựu tiền đạo Đức Mario Gomez tuyên bố: "Người ta cần cho vị trí đó một sát thủ."

[Tuyển Đức khép lại tuần trăng mật cùng Flick bằng trận thắng đậm]

Một cựu tiền đạo khác, người cũng đã nhiều năm là huấn luyện viên cho đội trẻ DFB Horst Hrubesch lại nhận định: "Ở vị trí đó cầu thủ phải có sức mạnh xuyên thủng."

Hansi Flick sẽ giải bài toán 'trung phong' ở tuyển Đức như thế nào? ảnh 1Werner thường bỏ lỡ cơ hội một cách khó tin cả trong màu áo tuyển Đức lẫn Chelsea. (Nguồn: Getty Images)

Với tất cả những tố chất kể trên, Hansi Flick không có bất kỳ một ai trong đội hình. Kể từ sau 2014, DFB cũng nhìn ra vấn đề này của bóng đá Đức và đã trao cho huấn luyện viên U21 Stefan Kuntz cùng trợ lý của ông Antonio Di Salvo nhiệm vụ: tìm kiếm và đào tạo tiền đạo cho Đức.

Thậm chí, tiền nhiệm của Hansi Flick Jogi Löw còn có thời gian mời Klose về giúp ông tìm ra và phát triển một tiền đạo. Cho đến nay và cũng như vài năm tới họ không thể có một mẫu tiền đạo như vậy.

Giới chuyên môn cho rằng ngoài những nỗ lực của DFB, trách nhiệm cũng thuộc về những câu lạc bộ bóng đá Đức đang thi đấu chuyên nghiệp ở Bundesliga.

Những câu lạc bộ này phải tiếp túc đào tạo, trao cơ hội những tài năng trẻ Đức được ra sân thi đấu rèn rũa.

Tuy nhiên, đây là điều không đơn giản khi mà các đội bóng thường để mắt đến nhưng cầu thủ có tốc độ, bền bỉ khi pressing và có khả năng phối hợp khi phản công.

Thêm vào đó, các đội bóng luôn phải lo trụ hạng hay thi đấu vì thành tích và kiếm tiền nên việc đào tạo ra một Lewandowski hay Erling Haaland người Đức coi như là không thể - ít nhất là trong vài năm tới.

Thế nên, Hansi Flick phải có một giải pháp khác - vừa phù hợp với chiến thuật của riêng mình và dựa trên cơ sở những nhân tố ông đang có trong tay.

Chiến thuật Flick sẽ phải có thay đổi, ông khen ngợi Werner: "Timo đã ghi 19 bàn sau 45 trận cho đội tuyển, đó là một kết quả rất tốt." Gần đây, ông còn để mắt tới Karim Adeyemi.

Hansi Flick sẽ giải bài toán 'trung phong' ở tuyển Đức như thế nào? ảnh 2Ngoài Werner, Hansi Flick vẫn còn đó nhiều cầu thủ chất lượng như Sane hay Gnabry. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài ra, Flick vẫn còn đó trong đội hình nhưng cái tên như Serge Gnabry, Thomas Mueller, Leroy Sané, Marco Reus, Kai Havertz hay Jamal Musiala. Xa hơn nữa, Lukas Nmecha của VfL Wolfsburg hay Youssoufa Moukoko của BVB Dortmund sớm muộn gì cũng được triệu tập.

Nếu chiến thuật của Hansi Flick hợp lý, uyển chuyển, tập hợp và phát huy được sức mạnh của hàng công này thì đây lại là một lợi thế vô cùng lớn của đội tuyển Đức. Biến hóa, bất ngờ sẽ là mối đe dọa đến từ bất kỳ một vị trí nào cho mọi hàng thủ.

Bản thân Timo Werner cũng cho rằng: "Chúng tôi sẽ không gặp vấn đề khi phải ghi bàn nếu như chúng tôi biết chắt chiu tận dụng được từng cơ hội..."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục