Hàn-Triều đã tổ chức hàng trăm cuộc họp tại văn phòng liên lạc chung

Tính đến ngày 19/12, Hàn Quốc và Triều Tiên đã có tổng cộng 285 cuộc họp tại văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên kể từ khi văn phòng này khai trương cách đây 3 tháng.
Hàn-Triều đã tổ chức hàng trăm cuộc họp tại văn phòng liên lạc chung ảnh 1Văn phòng Liên lạc liên Triều trong ngày khai trương tại thị trấn Kaesong của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết nước này và Triều Tiên đã tổ chức hàng trăm cuộc họp tại văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên kể từ khi văn phòng này khai trương cách đây 3 tháng.

Hai bên đã khai trương văn phòng này vào hôm 14/9 để liên lạc suốt ngày đêm nhằm thúc đẩy trao đổi xuyên biên giới và giảm căng thẳng. Tổng cộng có 285 cuộc họp đã diễn ra tại văn phòng này tính đến hôm 19/12.

[Hai miền Triều Tiên thí điểm trao đổi thông tin về bệnh truyền nhiễm]

Con số này bao gồm các cuộc đàm phán khác nhau được tổ chức giữa các quan chức cấp chuyên viên và các đồng chánh văn phòng, cùng với 188 cuộc họp định kỳ, diễn ra hai lần/ngày. Hiện có khoảng 30 người Hàn Quốc và 20 người Triều Tiên đang làm việc tại văn phòng này.

Phát biểu với các phóng viên, Phó chánh văn phòng liên lạc Hàn Quốc Kim Chang-soo cho biết: "Liên lạc liên Triều đã trở nên bình thường và được cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng. Văn phòng đang đóng vai trò như một nền tảng để củng cố lòng tin giữa hai miền Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ song phương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục