Hàn-Triều nhất trí cùng khảo sát tuyến đường phía Đông Triều Tiên

Chuyên gia Hàn Quốc sẽ đến Triều Tiên vào ngày 21/12 để khảo sát tuyến đường dài 100km dọc theo bờ biển phía Đông Triều Tiên, từ tỉnh Goseong tới tỉnh Wonsan trong ba ngày.
Hàn-Triều nhất trí cùng khảo sát tuyến đường phía Đông Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Korea Times)

Theo THX, ngày 20/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nước này và Triều Tiên đã nhất trí tiến hành khảo sát chung các con đường dọc theo bờ biển phía Đông Triều Tiên, trước khi tổ chức lễ động thổ dự án hiện đại hóa và kết nối các tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới hai miền vào tuần tới.

10 chuyên gia Hàn Quốc sẽ đến Triều Tiên vào ngày 21/12 để khảo sát tuyến đường dài 100km dọc theo bờ biển phía Đông Triều Tiên, từ tỉnh Goseong tới tỉnh Wonsan trong ba ngày.

[Hàn-Triều bắt đầu khảo sát chung tuyến đường sắt dọc Biển Nhật Bản]

Sau khi trở về Hàn Quốc vào ngày 23/12, các chuyên viên sẽ quay trở lại Triều Tiên vào ngày 24/12 để cùng với các quan chức nước này tiến hành khảo sát tuyến đường dài 4km gần thị trấn biên giới Kaesong, phía Tây Triều Tiên.

Lễ động thổ tại nhà ga Panmun ở thị trấn Kaesong sẽ diễn ra vào ngày 26/12 nhằm hiện đại hóa và cuối cùng sẽ kết nối các tuyến đường bộ và đường sắt dọc theo phía Đông và phía Tây Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ đã tư vấn chặt chẽ với Mỹ và Liên hợp quốc để tránh vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Bản thân lễ động thổ không vi phạm các lệnh trừng phạt, nhưng việc đưa thiết bị xây dựng đến nơi động thể có thể bị hạn chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục