Hàn-Triều thảo luận về quản lý khu công nghiệp Kaesong

Ngày 19/12, Hàn Quốc-Triều Tiên tiến hành cuộc thảo luận cấp chuyên viên để bàn về việc cùng quản lý khu công nghiệp Kaesong.

Ngày 19/12, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc thảo luận cấp chuyên viên để bàn về việc cùng nhau quản lý khu công nghiệp Kaesong.

Đây là phiên thảo luận thứ tư của Ủy ban quản lý chung khu công nghiệp Kaesong và diễn ra trùng thời điểm các quan chức Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển (G-20) tới thăm khu công nghiệp này.

Phát biểu với báo giới sau khi qua biên giới để tới khu công nghiệp, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kim Ki-Woong cho biết tại cuộc thảo luận, hai bên sẽ xem xét, đánh giá việc thực thi các thỏa thuận đạt được trong các cuộc gặp trước và tiếp tục xúc tiến các vấn đề liên quan đến phát triển khu công nghiêp chung Kaesong.

Các cuộc thảo luận cấp chuyên viên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được tái khởi động hồi tháng Chín vừa qua, sau gần năm tháng khu công nghiệp liên Triều này bị đóng cửa do căng thẳng giữa hai miền leo thang.

Chiều cùng ngày, một phái đoàn quốc tế 25 thành viên gồm thứ trưởng tài chính các nước thuộc G-20 và các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển châu Á đang dự Hội nghị G-20 ở Seoul, đã đến thăm khu công nghiệp Kaesong.

Phái đoàn sẽ xem xét một số nhà máy do các doanh nghiệp Hàn Quốc điều hành và một số cơ sở khác ở Kaesong, song không có kế hoạch thảo luận với các quan chức Triều Tiên ở đây.

Năm 2010, Bình Nhưỡng từng cho phép các phái đoàn nước ngoài tới thăm khu công nghiệp nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Triều Tiên này, chủ yếu là các quan chức từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Cũng trong ngày 19/12, ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman lên đường đến Triều Tiên để tham gia huấn luyện cho đội bóng rổ nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục