Hàn-Trung hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Trung Quốc khẳng định quyết tâm, chia sẻ mục tiêu không cho phép chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng Yonhap đưa tin, ngày 21/2, trong cuộc hội đàm cấp thứ trưởng ngoại giao diễn ra cùng ngày, Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được dẫn lời cho biết: "Hàn Quốc và Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm, chia sẻ mục tiêu không cho phép chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác hơn nữa nhằm đạt được tiến triển đáng kể trong vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng."

Theo hãng tin Kyodo, quan chức này đã thông báo với các phóng viên về cuộc hội đàm diễn ra trước đó cùng ngày giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung Soo và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân.

Ông Lưu Chấn Dân cũng thông báo với người đồng cấp Lee về nội dung chuyến thăm của ông tới Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm với các quan chức Triều Tiên, ông Lưu Chấn Dân nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng cần có hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa trước khi có thể nối lại tiến trình đàm phán 6 bên bị đình trệ lâu nay về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cũng trong cuộc gặp tại Seoul, Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc có một "vai trò xây dựng" trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thuyết phục Bình Nhưỡng thay đổi thái độ của mình.

Dự kiến, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Yun Byung-se vào sáng 22/2 trước khi trở về Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục