Hàn-Trung-Nhật ấn định thời điểm đàm phán ngoại giao

Các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ đàm phán về các vấn đề cùng quan tâm tại Seoul ngày 7/11 tới.
Hàn-Trung-Nhật ấn định thời điểm đàm phán ngoại giao ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong cuộc gặp năm 2012. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/11 thông báo các nhà ngoại giao cấp cao của nước này, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc đàm phán tại thủ đô Seoul vào ngày 7/11 tới để thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo thông báo trên, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung Soo cùng hai người đồng cấp Nhật Bản và Trung Quốc là các ông Shinsuke Sugiyama và Lưu Chấn Dân, sẽ dẫn đầu các phái đoàn tham dự cuộc đàm phán.

Ngoài ra, các nguồn tin ngoại giao cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cũng sẽ có các cuộc hội đàm riêng rẽ với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cuộc đàm phán ngày 7/11 tới sẽ là cuộc gặp ba bên lần thứ 8 kể từ khi lãnh đạo Hàn-Nhật-Trung nhất trí tiến hành đối thoại tại một cuộc họp thượng đỉnh ba bên hồi tháng 1/2007.

Cuộc đàm phán này diễn ra trong bối cảnh đang tồn tại những căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc xung quanh chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Trong khi đó, quan hệ Hàn-Nhật cũng trở nên lạnh nhạt hơn do mâu thuẫn trong nhận thức về lịch sử thời chiến và tranh chấp về chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima trên Biển Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục