Hàn-Trung-Nhật sẽ in sách giáo khoa lịch sử chung

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang hợp tác để xuất bản cuốn sách giáo khoa lịch sử chung ba nước lần thứ hai vào đầu năm 2011.
Các tổ chức dân sự và các nhà sử học Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang hợp tác để xuất bản cuốn sách giáo khoa lịch sử chung ba nước vào đầu năm 2011.

Cuốn sách trên là cuốn sách giáo khoa lịch sử thứ hai do ba nước này hợp tác xuất bản.

Giáo sư Shin Joo-baek của Trường Đại học Yonsei và Mạng lưới Giáo dục Lịch sử và Hòa bình châu Á của Hàn Quốc mới đây cho biết các tổ chức dân sự và các nhà sử học ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ xuất bản cuốn sách lịch sử dành cho học sinh cấp 3 vào năm tới.

Ngoài ba thứ tiếng Hàn, Trung và Nhật, cuốn sách trên sẽ được xuất bản bằng cả tiếng Anh.

"Mạng lưới toàn quốc về sách giáo khoa và trẻ em 21" - một tổ chức dân sự Nhật Bản, cùng Giáo sư Sumio Obinata thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản và ông Bộ Bình, Giám đốc Viện Nghiên cứu lịch sử cận-hiện đại thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã cộng tác biên soạn cuốn sách.

Cuốn sách này chia làm hai tập. Tập một có nội dung về những thay đổi trong trật tự quốc tế ở Đông Bắc Á. Tập hai gồm tám chương, viết về quá trình giao lưu dân sự giữa ba nước Hàn, Trung, Nhật.

Năm 2005, ba nước này cũng đã hợp tác xuất bản cuốn "Lịch sử mở ra tương lai" dành cho học sinh cấp 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục