Harry Potter sẽ trở lại và thu lợi "kếch sù"

Tập phim thứ sáu về Harry Potter mang tên "Harry Potter and The Half Blood Prince" dự báo sẽ lại đem về doanh thu “kếch sù” cho Warner Bros.
Từ ngày 15/7 Harry Potter sẽ trở lại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ với tập phim thứ sáu mang tựa đề  "Harry Potter and The Half Blood Prince".

Các nhà làm phim hy vọng cậu bé phù thủy sẽ lại hút hồn khán giả và đem lại số doanh thu “kếch sù” cho hãng Warner Bros.

Đạo diễn Anh David Yates cho biết: “Tập phim này đề cập tới cả sex, các phép ma thuật và nhạc rock ‘n’ roll. Nhưng trong câu chuyện của chúng tôi còn có rất nhiều điều thú vị khác nữa”.

Trong "Harry Potter and The Half Blood Prince", thầy hiệu trưởng của trường Hogwarts là Dumbledore mải mê chuẩn bị cuộc thi cuối cùng cho cậu học trò Potter với kẻ xấu xa Lord Voldemort.

Trong tập phim này tình yêu đã nảy nở trong ngôi trường Hogwarts. Potter (Daniel Radcliffe) cảm mến Ginny (Bonnie Wright), còn Lavender Brown (Jessie Cave) lại mê đắm Ron (Rupert Grint). Hermione (Emma Watson) cố kiềm chế để không bộc lộ sự hờn ghen dù cô có cảm tình với Ron.

Bên cạnh những rối rắm về tình cảm, "Harry Potter and The Half Blood Prince" còn có nhiều cảnh hành động. Trong tập phim cũng xuất hiện một số nhân vật gớm ghiếc như ma sói Fenrir Greyback và “thây ma” Inferi.

Như vậy là phải mất hai năm gián đoạn người hâm mộ mới được gặp lại Harry Potter và những người bạn của cậu kể từ khi tập phim thứ năm "The Order of the Phoenix" được phát hành và cuốn sách cuối cùng mang tựa đề "Harry Potter and the Deathly Hallows" đến với độc giả.

Theo kế hoạch ban đầu, "Harry Potter and The Half Blood Prince" phát hành vào tháng 11/2008, nhưng Warner Bros phán đoán rằng Hè năm 2009 sẽ thiếu những bộ phim ăn khách sau cuộc bãi công của giới biên kịch Hollywood. Bởi vậy ông quyết định đẩy lui lịch phát hành xuống tháng 7 năm nay.

Hơn nữa, thời điểm tung phim ra thị trường được ấn định như vậy là do đúc rút kinh nghiệm từ thành công của tập phim thứ năm - "The Order of the Phoenix". Bộ phim này đã thu được gần 1 tỷ USD trên toàn cầu sau khi được công chiếu năm 2007.

Cuốn sách và tập phim về Harry Potter đã trở thành những sự kiện lớn trong nền công nghiệp giải trí thế giới do bởi sự đam mê cuồng nhiệt của người hâm mộ mà các phương tiện thông tin đại chúng gọi là “cơn sốt Potter” và do cả khoản lợi nhuận hết sức to lớn.

Cho đến nay, bảy cuốn sách Harry Potter, bắt đầu phát hành từ năm 1997, đã tiêu thụ được hơn 400 triệu bản trên toàn thế giới và nhờ đó nữ văn sĩ Anh J.K.Rowling có trong tay nhiều triệu đô la và trở thành một hiện tượng xuất bản toàn cầu. Năm tập phim đầu đã thu được 4,5 tỷ USD từ tiền bán vé. Các chuyên gia ước tính rằng tập phim thứ sáu sẽ thu được từ 800 triệu USD đến 1 tỷ USD.

Ông Brandon Gray, Giám đốc công ty Box Office Mojo, khẳng định: “Đây là một tập trong serie phim liên tục gặt hái thành công lớn nên khó có thể hình dung rằng tập phim này lại không duy trì được xu thế đó”.

Tất nhiên mức độ quan tâm của người hâm mộ đã vơi đi phần nào khi họ đã nắm rõ toàn bộ câu chuyện về Harry Potter qua bộ sách, song mạng lưới bán vé lẻ online MovieTickets.com của Mỹ vẫn lạc quan khi lượng vé đặt mua trước của "The Half Blood Prince" rất lớn.

Đạo diễn Anh David Yates tiếp quản vị trí đạo diễn từ tập thứ năm và ông đang lên kế hoạch làm tiếp tập bảy mang tựa đề "Deathly Hallows". Phần một sẽ phát hành tháng 11/2010 và phần hai vào tháng 7/2011/.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục