Harvard đứng đầu tốp 500 trường đại học hàng đầu

Đại học Harvard (Mỹ) đứng đầu Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới do Đại học giao thông Thượng Hải công bố ngày 15/8.
Trường đại học Harvard của Mỹ đứng đầu tiên trong Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới do Đại học giao thông Thượng Hải công bố ngày 15/8.

Tiếp sau đó là Đại học Standford, MIT, Berkeley, Cambridge, Caltech, Princeton, Columbia, Chicago và Oxford. Hơn 1.000 trường đại học được xếp hạng lần này.

Bảng xếp hạng của Đại học Giao thông Thượng Hải được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng uy tín.

Trung Quốc có 35 trường, trong đó có 23 trường ở Đại lục, lọt vào nhóm 500 trường hàng đầu thế giới. Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Hong Kong và Đại học Thanh Hoa là ba trường đại học hàng đầu của Trung Quốc đã lọt vào nhóm 200 trường hàng đầu thế giới.

Góp mặt trong nhóm 300 có thêm sáu trường đại học ở Đại lục. Đại học Giao thông Thượng Hải nằm trong nhóm 5 trường đại học tốt nhất Đại lục, sau Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Danh sách xếp hạng dựa trên sáu yếu tố như số lượng trường đại học và cao đẳng trực thuộc, số giảng viên đoạt giải Nobel và giải Field, số nghiên cứu sinh được Thomson Scientific xếp hạng và số lượng bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Khoa học và Tư nhiên./.

Thảo Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục