Hạt giống đang rụng

Wimbledon 2011: Hạt giống đã bắt đầu rơi rụng

Wimbledon 2011 bắt đầu xuất hiện hạt giống phải nói lời chia tay, đó là Shahar Pe'er (hạt giống số 22, nữ) và Thomaz Bellucci (30, nam).
Trong ngày khai mạc, Wimbledon 2011 đã bắt đầu xuất hiện hạt giống phải nói lời chia tay, đó là Shahar Pe'er (hạt giống số 22, nữ) và Thomaz Bellucci (30, nam).

Chỉ phải đối đầu với tay vợt thấp hơn mình rất nhiều về thứ hạng là Ksenia Pervak (hạng 89 thế giới), song tay vợt người Israel lại không thể giành được ưu thế khi nhọc nhằn mới thắng 7-5 trong set đấu đầu tiên.

Những tưởng lợi thế này sẽ giúp cô thi đấu khởi sắc hơn trước tay vợt người Nga song mọi chuyện đã đi ngược lại dự đoán khi Pe'er không cải thiện nhiều trong lối đánh của mình, tạo cơ hội cho Ksenia Pervak vùng lên mạnh mẽ để kết thúc set 2 với tỷ số 6-4.

Trên đà hưng phấn sau khi cân bằng sau hai set đấu, Ksenia Pervak tiếp tục thể hiện sự quyết tâm rất cao cùng với sức trẻ của tuổi 20 để vượt qua "đàn chị" Shahar Pe'er 6-4, qua đó ghi tên mình vào vòng 2.

Trái ngược với Shahar Pe'er, các tay vợt hạt giống khác ở nội dung đơn nữ như Yanina Wickmayer (19) và Venus Williams (23) đã không mấy khó khăn để giành quyền đi tiếp.

Nếu như Yanina Wickmayer có chiến thắng 7-5, 6-3 trước tay vợt người Mỹ Varvara Lepchenko, thì Venus cũng dễ dàng vượt qua Akgul Amanmuradova của Uzbekistan 6-1, 6-3. Đối thủ tiếp theo của cô chị nhà Williams sẽ tay tay vợt kỳ cựu người Nhật Bản Kimiko Date Krumm.

Trong khi đó ở nội dung đơn nam, hạt giống số 30 của giải là Thomaz Bellucci cũng đã phải sớm nói lời chia tay Wimbledon 2011. Tay vợt người Brazil này đã để cho đối thủ hạng 98 thế giới Rainer Schüttler đánh bại với tỷ số 7-6, 6-4 và 6-2.

Còn lại, hạt giống số 10 Mardy Fish đã giành quyền đi tiếp vào vòng 2 sau khi đánh bại Marcel Granollers của Tây Ban Nha với tỷ số 7-6, 7-6 và 6-4. Cùng giành quyền đi tiếp với Fish còn có hạt giống số 31 Milos Raonic./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục