Hattrick của Cavendish tại Tour de France

Contador và Armstrong được coi là 2 ứng cử viên lớn nhất giải, nhưng tay đua vô địch nhiều chặng nhất lại chính là Cavendish.
Nếu để chỉ 2 ứng cử viên lớn nhất, chắc chắng người ta sẽ nêu tên Contador và Armstrong, nhưng tay đua vô địch nhiều chặng nhất sau nửa chặng đường lại chính là Mark Cavendish.

Sau chặng 2, chặng 3 và bây giờ là chặng 10 và điểm chung của chúng đều là những đoạn đường bằng, sở trường của Cavendish.

Ngày hôm qua, tay đua người Anh đã cán đích đầu tiên với thành tích 4h46'43''. Điều đáng chú ý là dù mới 24 tuổi, Cavendish đã 7 lần giành ngôi nhất chặng và chỉ một lần nữa thôi là anh sẽ cân bằng kỷ lục về số chức vô địch chặng mà một cua-rơ người Anh khác giành được, kỷ lục đó do Barry Hoban lập năm 1975.

Ở bảng xếp hạng áo xanh giành cho vua tốc độ, Cavendish đang xếp thứ 2 với 141 điểm, chỉ kém Thor Hushovd 6 điểm.

Tuy nhiên, tại bảng xếp hạng áo vàng, anh chỉ đứng thứ... 135, khi nhiều hơn Nocentini tới 1h13'54''. Thứ hạng trong top 5 vẫn không có gì thay đổi khi Armstrong và Contador tiếp tục bám sát nhau với khoảng cách chỉ là 2''.

Dù 2 tay đua này vừa đưa ra lời cải chính rằng chẳng có mâu thuẫn nội bộ nào, nhưng rõ ràng hoàn cảnh của họ rất giống với Alonso và Hamilton trong đội đua McLaren ở giải F1 mùa 2007.

Ngày hôm nay, đoàn đua tiếp tục chặng đua đường bằng với lộ trình từ Vatan đi St Fargeau (192km). Cavendish tiếp tục được coi là ứng cử viên sáng giá./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục