Hậu Brexit: Nhóm các nước Đông Âu vận động cho cải cách EU

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cho biết bốn nước Đông Âu sẽ có lập trường chung tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới về tương lai EU hậu Brexit.
Hậu Brexit: Nhóm các nước Đông Âu vận động cho cải cách EU ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: intellinews.com)

Các Thủ tướng thuộc Nhóm Visegrad gồm Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Ba Lan đã gặp nhau ngày 6/9 bên lề một diễn đàn kinh tế tại thành phố Krynica của Ba Lan thảo luận về tác động của việc cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) còn gọi là Brexit.

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cho biết bốn nước Đông Âu sẽ có lập trường chung tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tuần tới về tương lai EU hậu Brexit.

Ông Szydlo nhấn mạnh Nhóm Visegrad có tiềm năng lớn và chuẩn bị một kế hoạch riêng cho EU.

Tác động của sự kiện Brexit sẽ là chủ đề chính tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của 27 nước thành viên EU (không có Anh) diễn ra tại thủ đô Bratislava của Slovakia vào ngày 16/9 tới.

Thủ tướng Slovakia Roberto Fico cho biết hội nghị trên sẽ khởi động một tiến trình quan trọng, trong đó có việc chẩn đoán "sức khỏe của EU" và xác định phương thuốc điều trị.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng Brexit tạo cơ hội để sửa chữa những sai lầm của EU, một liên minh mà ông mô tả là "giàu có nhưng yếu ớt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục