Hậu Giang có ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên

Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là nam bệnh nhân N.N.B, Việt kiều Úc, 44 tuổi, quê ở ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ.
Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là nam bệnh nhân N.N.B, Việt kiều Úc, 44 tuổi, quê ở ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 tại viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, anh N.N. B cùng với vợ và 3 con về nước ngày 30/6. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, con trai lớn của anh được cách ly do có thân nhiệt cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy con trai của anh B dương tính với cúm A/H1N1 và được đưa vào điều trị cách ly ở Bệnh viện Nhi đồng I Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, anh B cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Khôi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, sau gần 3 ngày được đưa vào điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân rất tốt. Nếu trong thời gian 7 ngày, sức khỏe của bệnh nhân không có chuyển biến xấu, anh B sẽ được xuất viện.

Biết tin huyện Long Mỹ phát hiện ca đầu tiên dương tính với cúm A/H1N1, nhiều người dân nơi đây đã rất hoang mang lo lắng. Một số người đã tìm mua thuốc Tamiflu nhưng trên thị trường không bán thuốc này.

Cơ quan y tế địa phương khuyến cáo người dân trên địa bàn không nên hoang mang và tự mua thuốc Tamiflu để điều trị.

Hiện ngành y tế tỉnh Hậu Giang đã được cấp 4.000 viên Tamiflu và số thuốc này đã được phân về cho các trung tâm y tế dự phòng các huyện, thị./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục