Hậu Giang đã tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở

Hậu Giang tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở của 461 chi, đảng bộ của 11 đảng bộ huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc đảng bộ tỉnh.
Đến cuối tháng Năm, Hậu Giang đã tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở của 461 chi, đảng bộ của 11 đảng bộ huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc đảng bộ tỉnh, trong đó có 5 đảng bộ được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện thí điểm.

Thành công của đại hội đảng cấp cơ sở là tính dân chủ được phát huy cao nhất trong đảng.

Thành công từ đại hội đảng cấp cơ sở ở Hậu Giang trước hết là đã tổ chức sớm (đến cuối tháng Tư đã tổ chức xong đại hội trên 80% tổng số chi bộ), tổ chức đại hội tập trung và đúng các quy trình như hướng dẫn của Trung ương nên từ khi bắt đầu tổ chức đại hội đến khi kết thúc chưa có trường hợp nào kiện cáo về nhân sự.

Qua các đại hội điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, bí thư, các phó bí thư cho thấy tỷ lệ tín nhiệm các ứng cử viên rất cao từ 98 đến 100%.

Mặc dù, Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ chọn ba chi bộ cơ sở tổ chức bầu trực tiếp để làm điểm chỉ đạo nhưng toàn tỉnh có tới 16 chi bộ đã tổ chức đại hội theo hình thức bầu trực tiếp nhằm phát huy cao nhất tính dân chủ trong đảng.

Về văn kiện đại hội, hầu hết các chi bộ cơ sở đều chuẩn bị tốt nội dung văn kiện.

Trước khi tiến hành đại hội, các cấp ủy cơ sở đều tổ chức họp đảng viên để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến từ 1 đến 1,5 ngày.

Mỗi đại hội bình quân có từ 4-6 ý kiến phát biểu thảo luận, tranh luận thẳng thắn, công khai tại hội trường.

Về nhân sự, do được chuẩn bị chu đáo về nhân sự nên chất lượng nhân sự được bầu vào cấp ủy ở nhiệm kỳ này cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước.

Cụ thể, số người có tuổi đời dưới 35 tuổi là 589, chiếm 23,72%, tỷ lệ nữ là 13,65%, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ này cũng tăng mạnh.

Toàn tỉnh có 2.483 đảng viên được bầu vào cấp ủy, tăng 549 so với khóa trước, cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 10, chiếm tỷ lệ 0,4%./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục