Hậu Giang: Dân kiện một công ty xả thải trái phép

Nhiều hộ dân ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang gửi đơn khiếu nại Công ty TNHH Hải sản Việt Hải xả chất thải ra đồng ruộng gây ô nhiễm.
Nhiều hộ dân sống và làm ruộng ven khu vực Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải sản Việt Hải thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đơn vị xả chất thải ra đồng ruộng gây ô nhiễm, thậm chí hủy hoại môi trường.

Hộ ông Lê Văn Đởm (thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A) có 0,2ha ruộng giáp bờ tường Công ty Việt Hải. Mấy năm nay, ông không thể trồng lúa hoặc có trồng thì cũng không cho thu hoạch do nước thải, chất thải của công ty chảy ra làm đất ruộng đầy cặn bã và biến chất. Ông bà nhiều lần làm đơn kiện nhưng không được giải quyết đến nơi đến chốn. Những năm đầu, khi mới ô nhiễm thì còn trồng lúa được, nay thì bó tay.

Một người dân có đất cạnh nhà máy cho biết khu đất hoang hóa đầy cỏ cặp bờ tường là thuộc sở hữu nhà máy. Họ sang nhượng từ của ai đó để làm ao chứa chất thải, nước thải; lâu ngày quá tải nên chất thải chảy tràn qua nhiều miếng ruộng khác. Bây giờ không phải riêng đất ông Đởm mà có một số miếng đất khác cũng phải bỏ hoang.

Tuy nhiên lãnh đạo công ty lại khẳng định là không có chuyện đó vì đã có hệ thống xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công ty Việt Hải cho rằng với hệ thống xử lý khép kín, tổng đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, xử lý 900m3/ngày đêm, nước sau khi xử lý chảy ra ngoài đạt chuẩn loại A tiêu chuẩn nước sinh hoạt, nên sẽ không có chuyện xả nước thải ra ngoài đất dân gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Ở ngay bờ tường rào của công ty, người dân phát hiện 2 cống thoát nước từ bên tường nhà máy Việt Hải qua khu đất hoang mà lãnh đạo nhà máy cho là của người dân. Những gì tại đây cho thấy nước thải từ nhà máy thường xuyên chảy qua.

Ông Hoàng Minh Châu - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Hậu Giang, cho biết phần cống trổ ra từ bờ tường Công ty Việt Hải là của chính công ty để xả nước, chất thải; phần này không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty.

Cuối tháng Sáu vừa qua, Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên-Môi trường đã đến làm việc với công ty và đã đưa ra kết luận: các ao chứa nước thải không được xây dựng bờ bao và lót đáy chống thấm nên các chất gây ô nhiễm trong nước thải được ngấm tự do xuống các tầng dưới đất, gây ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm thanh tra, nước thải tại một ao chứa đang rò rỉ ra kênh thủy lợi và chảy vào sông Ba Láng.

Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên-Môi trường yêu cầu công ty khẩn trương xây dựng bờ bao và đáy chống thấm cho các ao chứa nước thải dự phòng nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm như hiện nay. Tại biên bản kết thúc buổi kiểm tra với Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên-Môi trường, ông Nguyễn Đình Trung đã ký vào biên bản và cam kết chấp hành kết luận của Đoàn.

Từ năm 2007 đến nay, công ty Việt Hải liên tục gây ô nhiễm môi trường, năm 2008 và 2009, công ty đã bị phạt vi phạm ô nhiễm môi trường trên 35 triệu đồng, hành vi gây ô nhiễm gây chết lúa và cá của người dân đã được ghi nhận. Nhiều diện tích lúa của người dân quanh công ty hiện vẫn chưa thể gieo cấy./.

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục