Hậu Giang duy trì 'vùng xanh' bền vững, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh

Quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19.
Hậu Giang duy trì 'vùng xanh' bền vững, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh ảnh 1Một chốt kiểm soát của vùng xanh xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Nhằm ngăn chặn, giảm nguy cơ lây lan, kiểm soát tốt dịch COVID-19, tỉnh Hậu Giang đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì và mở rộng “vùng xanh” bền vững, sớm đưa các hoạt động kinh tế-xã hội ở khu vực trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Với phương châm “rõ-nghiêm-chắc-nhanh” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 8/8, huyện Vị Thủy là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh thiết lập “vùng xanh” trên toàn địa bàn sau khi triển khai thí điểm thực hiện “vùng xanh” tại xã Vị Trung.

Ngày 11/8, thành phố Vị Thanh là địa phương tiếp theo thiết lập “vùng xanh” trên toàn địa bàn.

Theo quy định, người dân ở bên ngoài không được vào khu vực “vùng xanh,” người dân trong khu vực “vùng xanh” cũng không được ra bên ngoài.

Người trong “vùng xanh” đi lao động ở bên ngoài hoặc người ở bên ngoài làm việc, lao động trong “vùng xanh” thì được bố trí ở tại nơi làm việc hoặc làm việc tại nhà. Hàng hóa thiết yếu được tiếp nhận chủ yếu tại các chốt kiểm soát.

[Hậu Giang rà soát nhu cầu thiết bị phòng dịch đảm bảo theo cấp độ 2]

Việc thiết lập “vùng xanh” ở các địa phương một mặt tạo thành khu vực an toàn cho các hoạt động sản xuất, mặt khác, cũng là điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ các nông sản của bà con.

Ông Dương Minh Khải, nông dân ở ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, chia sẻ ông rất đồng tình việc địa phương thiết lập “vùng xanh” để phòng, chống dịch và có bố trí các điểm bán hàng thiết yếu, các điểm tập kết tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân vì hiện địa phương đang vào vụ thu hoạch dứa Cầu Đúc. Có “vùng xanh” bà con cũng yên tâm hơn trong sản xuất và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Được phân công làm nhiệm vụ trực ở chốt bảo vệ “vùng xanh” tại ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, Đại úy Lê Thế Nghiệp, Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Công an thành phố Vị Thanh, cho biết nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt các trường hợp được và không được qua chốt.

Lúc đầu người dân tỏ ra khó chịu, thậm chí bức xúc. Tuy nhiên, qua giải thích, tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thiết lập “vùng xanh,” tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên bà con rất đồng tình và chấp hành.

Quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19.

Phong trào được phát động sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, thu hút tập thể, cá nhân từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến toàn thể nhân dân tích cực, tự nguyện chủ động tham gia thực hiện thiết lập “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyên tắc thực hiện “vùng xanh” là triển khai có sự cam kết từ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn đến cấp huyện và tỉnh; được quản lý, giám sát bởi cộng đồng dân cư, người dân biết tham gia thực hiện, trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Đợt thi đua chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ 0 giờ ngày 9/8 đến 0 giờ ngày 23/8; giai đoạn 2, sau ngày 23/8 đến ngày 31/12.

Hậu Giang duy trì 'vùng xanh' bền vững, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh ảnh 2Việc lưu thông nông sản trong vùng xanh ra ngoài và từ ngoài vào được kiểm soát chặt chẽ nhưng không gây ách tắc. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, cho biết cùng với thực hiện “vùng xanh,” các địa phương vận động người dân các khu vực giáp ranh đăng ký, cam kết có trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm giãn cách, không tiếp nhận và thông báo chính quyền địa phương những trường hợp ở nơi khác vào địa bàn.

Trong kế hoạch phát động phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các địa phương là “vùng xanh” phải xây dựng phương án bảo vệ, các địa phương “vùng đỏ,” “vùng cam,” “vùng vàng” phải chuyển thành “vùng xanh.”

Chia đợt thi đua thành hai giai đoạn nhằm mục đích là tập trung trong 14 ngày, từ ngày 9-23/8, các địa phương phải quyết liệt hơn, không để trong cộng đồng có ca mắc COVID-19.

Việc đăng ký không chỉ để thi đua mà còn thể hiện sự quyết tâm của các địa phương trong xây dựng “vùng xanh,” qua đó những nơi làm tốt sẽ được khen thưởng, địa phương làm không tốt sẽ bị phê bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn tỉnh, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã ban hành công văn số 302-CV/TU “về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh,” xác định nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới là quyết tâm mở rộng “vùng xanh,” thu hẹp “vùng đỏ,” “vùng vàng.”

Các địa phương quyết tâm đến hết ngày 15/8 sẽ đưa kinh tế-xã hội ở các “vùng xanh” của tỉnh trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới; đối với “vùng vàng,” “vùng đỏ” là trước ngày 25/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục