Hậu Giang: Giá quýt cao khiến nhà vườn phấn khởi

Người trồng quýt đường ở tỉnh Hậu Giang đang rất phấn khởi vì giá bán quýt trong dịp Tết cao gấp đôi so với vụ bình thường.
Người trồng quýt đường ở tỉnh Hậu Giang đang rất phấn khởi vì những vườn quýt bán trong dịp Tết được nhiều thương lái đến đặt mua với giá cao gấp đôi so với giá bán vụ bình thường.

Ông Nguyễn Văn Thuấn ở huyện Long Mỹ cho biết nhà ông có 1ha trồng quýt đường Long Trị. Thường khi vào vụ thu hoạch, ông phải liên hệ với nhiều thương lái mới tiêu thụ được. Nhưng dịp Tết này, thương lái đã tìm đến đặt cọc trước với giá 35.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với chính vụ.

Chủ nhiệm Hợp tác xã trồng quýt đường Long Trị ở huyện Long Mỹ Đỗ Văn Cư cho biết vụ bình thường thì năng suất quýt đường khoảng 3 tấn/1.000m2. Quýt bán trong dịp Tết nghịch vụ, khó chăm sóc hơn nên năng suất khoảng 2 tấn/1.000m2. Giá 35.000 đồng/kg là giá bán cao nhất từ trước đến nay.

Quýt đường bán trong dịp Tết sẽ được nhà vườn thu hoạch rộ từ 23-28 Tết. Theo sức mua của các thương lái như hiện nay, dự báo giá quýt có thể lên tới 40.000 đồng/kg.

Trước đó, có nhiều thông tin về trái cây Trung Quốc, nhất là các loại quýt giá rẻ nhưng kém chất lượng khiến người dân e ngại và chỉ dùng các loại trái cây nội địa, do đó, quýt được nhiều người lựa chọn.

Quýt đường Long Trị là một trong những loại trái cây đặc sản của tỉnh Hậu Giang. Loại quýt này vỏ mỏng, mọng nước, có vị ngọt thanh, thơm và giữ được lâu nên được người tiêu dùng ưa chuộng./.

Xuân Dự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục