Hậu Giang huy động nguồn lực để phát triển nhanh

Thủ tướng tin tưởng tỉnh Hậu Giang huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và quân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Hậu Giang huy động mọi nguồn lực, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp để phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch (1973-2010) và kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975-2010), tổ chức ngày 23/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tin tưởng Hậu Giang sẽ xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, truyền thống anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh việc kỷ niệm này là dịp để chúng ta hiểu biết sâu sắc thêm, trân trọng giữ gìn và phát huy về những giá trị lịch sử, truyền thống anh hùng chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân đối với các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, đóng góp bằng xương bằng máu cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng cho rằng, cùng với cả nước, qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế phát triển khá nhanh, văn hóa-xã hội có tiến bộ, an ninh quốc phòng được bảo đảm, hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Đặc biệt, đối với Hậu Giang, qua sáu năm chia tách, từ một tỉnh có rất nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp so với các tỉnh trong vùng, nhưng với sự năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, đã phấn đấu đạt nhiều kết quả rất đáng phấn khởi như kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 12%, trong đó năm 2009 đạt gần 12,6%; cơ sở hạ tầng phát triển khá nhanh, các chính sách xã hội và xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt hơn.

Nhìn hai bên bờ kè của kênh xáng Xà No và các khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, khu đô thị đang được triển khai và phát triển, thật sự vui mừng thấy rằng, trên vùng đất chiến đấu rất ác liệt và chiến thắng oanh liệt trong chiến tranh, nay đang hình thành một khu vực phát triển đầy hứa hẹn với tốc độ phát triển ngày càng cao trên tất cả các lĩnh vực đem lại phồn vinh, hạnh phúc cho bà con.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể bằng lòng, vẫn còn rất nhiều trăn trở vì nền kinh tế của Hậu Giang cũng như của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn; mặt bằng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực còn thấp so với yêu cầu và so với cả nước.

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là nông nghiệp, thủy sản còn ít và hiệu quả chưa cao; đời sống của đồng bào một bộ phận không nhỏ còn nhiều khó khăn, thu nhập của bà con nông dân còn thấp, việc làm cho thanh niên đang là vấn đề rất bức xúc…

Thủ tướng cũng cho rằng những mặt hạn chế trên đây đang thực sự là những khó khăn, thách thức của Đảng, Nhà nước Việt Nam, của lãnh đạo Đảng và chính quyền các tỉnh trong khu vực phải được cùng nhau tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả nhanh hơn trong thời gian tới./.

Thiện Thuật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục