Hậu Giang: Nhà máy đường sẽ vào vụ sớm 1 tháng

UBND Hậu Giang chỉ đạo các nhà máy đường trên địa bàn sẽ vào vụ sớm hơn cùng kỳ một tháng, để giúp nông dân thu hoạch mía trước lũ.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhằm giúp nông dân trồng mía thu hoạch mía an toàn trước lũ; đồng thời để nông dân có thời gian gieo cấy thêm một vụ lúa, các nhà máy đường trên địa bàn sẽ vào vụ sớm hơn cùng kỳ hơn một tháng.

Cụ thể, Nhà máy đường, cồn Long Mỹ Phát sẽ chính thức vào vụ ép từ ngày 16/8 tới, Nhà máy đường Phụng Hiệp ngày 20/8 và Nhà máy đường Vị Thanh ngày 25/8. Tổng diện tích cần thu hoạch chạy lũ ở huyện Phụng Hiệp dự kiến khoảng 6.000ha; trong đó ba nhà máy đường trên sẽ đáp ứng khoảng 3.200ha trong vòng một tháng, số còn lại nếu gặp lũ uy hiếp sẽ kêu gọi các nhà máy đường trong khu vực chi viện.

Hiện các nhà máy cũng đều thống nhất giá mía tại rẫy là 1.000 đồng/kg đối với mía có chữ đường 10 CCS và 1.100 đồng/kg tại cầu cảng. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, trong tháng Tám này và tháng Chín năm nay, toàn huyện Phụng Hiệp sẽ không có ruộng mía nào đạt chữ đường 10 CCS mà tối đa chỉ khoảng 8 CCS, nên giá mía người dân bán được sẽ bằng hoặc thấp hơn giá thành sản xuất (850 đồng/kg). Đây là một bất lợi cho người trồng mía.

Tuy nhiên, do giá đường đang ở mức thấp như hiện nay, việc địa phương kêu gọi các nhà máy đường tăng giá thu mua mía cho nông dân là rất khó thực hiện. Nhưng các nhà máy đường cần phải thu mua với giá sao cho đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nông dân trồng mía và nhà máy, cố gắng đảm bảo cho nông dân đạt lợi nhuận khoảng 30%.

Hiện nhiều nông dân của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thu hoạch mía để nhanh chóng gieo sạ lại một vụ lúa. Huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy là hai địa phương sản xuất theo mô hình một vụ mía + một vụ lúa với diện tích trồng lúa trên nền đất mía khoảng 5.000 ha/năm.

Vụ mía năm 2011-2012 vừa qua do gặp lũ lớn, nông dân thu hoạch mía trễ nên cả hai địa phương trên không gieo cấy được hecta lúa nào, làm thiệt hại của nông dân hàng chục tỷ đồng./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục