Hậu Giang: Quýt đường, bưởi năm roi được giá cao

Quýt đường Long Trị, bưởi năm roi tại Hậu Giang đang được nhiều thương lái đặt mua với giá cao để phục vụ cho dịp Tết nguyên đán.
Mặc dù còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hiện nay, giá quýt đường ở Long Trị, một trong những lọai trái cây đặc sản của tỉnh Hậu Giang, đang được các thương lái vào tận vườn đặt mua với giá khá cao.

Quýt đường được các thương lái vào đặt mua rất sớm với giá từ 22.000-28.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với vụ quýt Tết năm trước.

Ông Lê Văn Khải, Chủ nhiệm hợp tác xã quýt đường Long Trị, cho biết năm nay do thời tiết không thuận lợi, năng suất quýt bị giảm mạnh nhưng bù lại do bà con tăng diện tích trồng mới nên sản lượng quýt cung cấp cho thị trường không giảm.

Mặt khác, do có nhiều thương lái từ nơi khác đến mua với giá cao nên bà con thu được lãi cao, rất phấn khởi. Theo hợp đồng của Hợp tác xã quýt đường Long Trị, Tết năm nay hợp tác xã sẽ cung cấp cho thị trường từ 40-50 tấn quýt.

Ngoài quýt đường Long Trị, các nhà vườn trồng quýt Tiều ở huyện Châu Thành cũng rất phấn khởi vì giá quýt ở đây được các thương lái vào đặt mua với giá từ 16.000 đến 18.000 đồng/kg. Với giá này, bình quân 1 công đất (1.000m2) trồng quýt, bà con có thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

Không chỉ quýt, giá bưởi năm roi năm nay ở huyện Châu Thành cũng có giá bán rất cao do sản lượng bị sụt giảm mạnh vì sâu bệnh. Đặc biệt bưởi năm roi được tạo dáng hình hồ lô có khắc chữ “Tài,” “Lộc” ở hợp tác xã Phú Trí A của huyện Châu Thành có giá bán từ 300.000-700.000 đồng/trái.

Tết năm nay, Hợp tác xã Phú Trí A dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường trên 8.000 trái bưởi được tạo dáng hình hồ lô cho thị trường các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục