Hậu Giang: Tin đồn cá sấu trên kênh Nàng Mau

Khoảng hơn 1 tuần nay, nhiều người dân ở ấp Vĩnh Phú xã Vĩnh Tường và ấp 2 xã Vĩnh Trung của huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã xôn xao về chuyện cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau khiến nhiều người lo lắng không dám xuống sông.

Khoảng hơn 1 tuần nay, nhiều người dân ở ấp Vĩnh Phú xã Vĩnh Tường và ấp 2 xã Vĩnh Trung của huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã xôn xao về chuyện cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau khiến nhiều người lo lắng không dám xuống sông.
 
Người dân tại đây cho biết con cá sấu có bề lưng rộng chừng 3 tấc và nặng từ 30 đến 50kg, thỉnh thoảng nổi lờ đờ trên mặt nước. Mỗi khi có xuồng ghe qua lại thì nó lặn xuống nước và biến mất. Theo nhận định của nhiều người, đây có thể là một con cá sấu nuôi bị sổng chuồng, bơi ra sông.
 
Khi nghe tin có cá sấu xuất hiện, lực lượng công an xã Vĩnh Trung đã cử người theo dõi và báo với Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xử lý, nhưng đến nay chưa thấy cá sấu nổi lên ở khu vực nói trên.
 
Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang cho biết chi cục đã thiết lập đường dây điện thoại nóng với địa phương, khi nào có cá sấu xuất hiện sẽ cử cán bộ đến triển khai bắt ngay. Tuy nhiên, do cá sấu chưa tấn công ai và chỉ có ít người nhìn thấy nên cũng có thể là do họ nhầm lẫn với một vật gì đó, vì ngay ở địa phương nói trên không có hộ nào đăng ký nuôi cá sấu.
 
Hiện Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra các chuồng trại cũng như tình hình nuôi nhốt cá sấu trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Được biết, tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 15 hộ dân có đăng ký nuôi cá sấu với số lượng khoảng 800 con, tập trung chủ yếu ở các huyện Long Mỹ, Vị Thanh, Phụng Hiệp. Trường hợp cá sấu nuôi bị sổng chuồng lội ra sông và tấn công người đã từng xảy ra ở thị xã Vị Thanh./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục