Hậu Giang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh

Ngày 1/1, tỉnh Hậu Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Ngày 1/1, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và tỉnh Hậu Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm quân và dân Khu 9 chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch vi phạm Hiệp định Paris; 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004-1/1/2014) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Tham dự lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đại biểu Trung ương; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh các tỉnh, thành phố trong khu vực, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và hơn 5.000 cán bộ, quân và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch vi phạm Hiệp định Paris năm 1973 của quân dân Khu 9 trên địa bàn Chương Thiện có vai trò quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử to lớn và bài học quý báu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta; tô đậm thêm truyền thống kháng chiến vẻ vang của quân và dân Khu 9.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng Chương Thiện đã tạo động lực to lớn và mở ra bước ngoặt rất quan trọng cho cuộc Tổng phản công trên tất cả các địa bàn để bảo vệ dân, giữ đất, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh địch và tiến lên giải phóng toàn bộ Khu 9 trong những ngày của tháng Tư năm 1975 lịch sử…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với truyền thống yêu nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hậu Giang sẽ phát huy hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, huy động được sức mạnh tổng hợp và mọi tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển nhanh, bền vững.

Trước hết, Phó Thủ tướng yêu cầu Hậu Giang cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ có tay nghề chất lượng cao; đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hóa hiện đại hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo tốt gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ông Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, trong thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của nhân dân để huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển theo các mục tiêu đã được quy hoạch.

Tỉnh không ngừng đổi mới mô hình tăng trưởng cho phù hợp với các điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân GDP hàng năm cao hơn 2 lần so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước.

Về văn hóa-xã hội, tỉnh phấn đấu nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học-công nghệ; nâng cấp các cơ sở y tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các bệnh viện tuyến huyện, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khảng định tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội…

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã cắt băng khánh thành Nhà trưng bày và Khu trưng bày hiện vật ngoài trời của di tích lịch sử chiến thắng Chương Thiện.

Đây là di tích được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Di tích lịch sử chiến thắng Chương Thiện được khởi công xây dựng tại thành phố Vị Thanh vào năm 2011 với vốn đầu tư 140 tỷ đồng, có diện tích 15ha với Khu công viên chiến thắng, tượng đài chiến thắng nằm liền kề với Nhà trưng bày và Khu trưng bày ngoài trời, là nơi trưng bày các hiện vật liên quan đến chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục