Hậu Giang: Xây 111km đê bao ngăn mặn

Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh dài 111 km, có khả năng "ngọt hóa" triệt để cho tỉnh Hậu Giang đã được khởi công xây dựng ngày 28/4.

Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh dài 111 km, có khả năng "ngọt hóa" triệt để cho tỉnh Hậu Giang đã được khởi công xây dựng ngày 28/4.

Hệ thống đê bao có điểm đầu từ kênh xáng Trà Ban, huyện Long Mỹ, điểm cuối là cầu Cái Tư, thị xã Vị Thanh, đi qua địa phận của 11 xã thuộc 3 huyện, thị Long Mỹ, Vị Thủy và Vị Thanh.
 
Công trình có cao độ 1,5 mét đảm bảo ngăn mặn, vượt lũ lịch sử và là một trong nhiều công trình cơ sở trong chiến lược ứng phó với việc biến đổi khí hậu trong tương lai. Kết hợp với tuyến đê ngăn mặn là hệ thống đường giao thông với quy mô cấp 6 đồng bằng và 21 cầu theo quy cách đường huyện -xã.

Công trình còn có 55 cống hở khẩu độ từ 3-15 m, 34 cống tròn có khẩu độ từ 1 m trở lên và rất nhiều công trình phụ trợ khác.

Tổng kinh phí xây dựng là 350 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 trúng thầu xây dựng.
 
Dự án sau khi hoàn thành sẽ nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho dân cư trong vùng, phát triển trên 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản theo hướng ổn định và bền vững.
 
Ngoài ra, dự án còn tạo ra một tuyến hành lang giao thông thủy, bộ liên hoàn trên địa bàn 3 huyện thuộc cực Nam của tỉnh, tạo thuận lợi cho việc giao thương, góp phần phục vụ an ninh quốc phòng cho địa phương và các tỉnh trong khu vực.
 
Theo kế họach, dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm (từ 2009-2012), song chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phấn đấu hết sức để hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2011, trước kế hoạch 1 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục