Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 1/4

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4,5% xuống 18.006,441 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,2% xuống 23.080,79 điểm...
Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 1/4, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm sau khi trải qua thiệt hại nặng nề trong quý đầu năm do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4,5% xuống 18.006,441 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,2% xuống 23.080,79 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,6% xuống 2.737,52 điểm.

Thị trường chứng khoán Singapore cũng giảm hơn 2%, thị trường Mumbai và Seoul giảm hơn 3%, trong khi thị trường Đài Bắc và Jakarta cũng giảm.

[Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á không chút sắc xanh]

Các chuyên gia nhận định dịch COVID-19 đang gây bất ổn đến triển vọng kinh tế toàn cầu mà được dự báo sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay. Nhiều người lo ngại rằng không biết bao lâu nữa tăng trưởng kinh tế mới phục hồi.

Tuy nhiên, thị trường cũng có tín hiệu đáng mừng khi Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới đang dần hoạt động trở lại sau một thời gian dài hoạt động kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ.

Theo đó, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc tăng lên 52 điểm trong tháng 3/2020, so với mức 35,7 điểm của tháng 2/2020 và cao hơn mức dự báo 44,8 điểm của các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg (50 là ngưỡng phân định giữa sụt giảm và tăng trưởng).

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/4, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 17,7 điểm (2,67%) lên 680,23 điểm; HNX-Index tăng 3,21% lên 95,61 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục