Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

Trong phiên giao dịch sáng 8/4, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm, theo đà đi xuống của Phố Wall đêm trước.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm ảnh 1Tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 8/4, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm điểm, theo đà đi xuống của Phố Wall đêm trước.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa giảm 93,05 điểm (0,63%) xuống 14.715,80 điểm, trước sắc đỏ tại chứng khoán Mỹ phiên trước và sự tăng giá của đồng yen.

Sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu cho thấy nước này thặng dư tài khoản vãng lai lần đầu tiên trong năm tháng vào tháng 2/2014, đồng yen đã lên giá và gây sức ép lên cổ phiếu của các doanh nghiệp Xứ Phù tang.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi bản tóm tắt nội dung cuộc họp kéo dài hai ngày từ 7-8/4 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Nhiều nhà phân tích dự kiến BoJ sẽ tạm ngưng việc tung ra thêm các biện pháp nới lỏng, trong bối cảnh BoJ đang "đo lường" tác động của việc thuế tiêu dùng bắt đầu có hiệu lực từ tháng này đối với đà phục hồi của nền kinh tế.

Cũng chịu tác động của những đợt bán tháo tại Mỹ đêm trước, tại Trung Quốc, đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng giảm 1,62 điểm xuống 2.057,21 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng quay đầu tăng nhẹ 12,99 điểm lên 22.390,14 điểm, sau hai phiêm giảm điểm trước đó.

Phiên 7/4, chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng giá cổ phiếu của các công ty công nghệ đang cao hơn giá trị thực. Thêm vào đó, giới giao dịch còn đang tỏ ra cẩn trọng trước các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý sắp được công bố.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 166,84 điểm (1,02%) xuống 16.245,87 điểm; chỉ số S&P 500 đánh mất 20,05 điểm (1,08%) xuống 1.845,04 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 47,97 điểm (1,16%) xuống 4.079,75 điểm.

Nhà kinh tế Peter Cardillo, thuộc Rockwell Global Capital, cho rằng hoạt động bán ra được thúc đẩy trên thị trường chứng khoán là do các nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ về giá trị của các cổ phiếu.

Thêm nữa, thị trường đang tỏ ra "băn khoăn" trước "mùa" công bố lợi nhuận. Dự kiến, các đại gia ngân hàng như JPMorgan Chase và Wells Fargo sẽ công bố báo cáo kinh doanh vào cuối tuần.

Phiên này, cổ phiếu của nhiều tập đoàn công nghệ đều giảm, trong đó, cổ phiếu của LinkedIn giảm 3,7%, của Yahoo giảm 3,5%, của Apple giảm 1,6% và của Google giảm 0,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục