Hầu hết đều tuột dốc

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á bị tuột dốc

Ngày 5/1, hầu hết thị trường chứng khoán của châu Á đều không có khả năng nối dài sự bứt phá như phiên giao dịch đầu năm 2011.
Hầu hết các thị trường chứng khoán của châu Á đều không có khả năng nối dài sự bứt phá như trong phiên giao dịch đầu năm 2011, do giới đầu tư tranh thủ bán ra cổ phiếu để chốt lời, bất chấp thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ.

Theo một số nhà phân tích, việc giá hàng hóa bất ngờ sụt giảm đã khiến các nhà đầu tư vội vã bán ra cổ phiếu để chốt lời trong phiên 5/1, trong bối cảnh đồng USD tiếp tục vững giá trước lúc Mỹ công bố số liệu việc làm vào cuối tuần này.

Chiều 5/1, chỉ số MSCI châu Á (trừ Nhật Bản) đã giảm 0,7%, trong đó giảm giá mạnh nhất là các cổ phiếu công nghệ và năng lượng, trong khi cổ phiếu tiêu dùng có vẻ được giá hơn.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số chứng khoán chủ chốt giảm 0,17%, cũng do hoạt động bán ra chốt lời sau khi chỉ số này leo lên mức cao nhất trong 7 tháng rưỡi qua trong phiên 4/1.

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 giảm 17,33 điểm xuống 10.380,77 điểm, trong đó cổ phiếu các công ty khai thác khoáng sản xuống giá do giá vàng và dầu đều đi xuống.

Hàng loạt các thị trường chứng khoán khác ở châu Á-Thái Bình Dương cũng nối đuôi nhau giảm điểm. Theo đó, chứng khoán Seoul giảm 2,59 điểm xuống 2.082,55, sau mức đóng cửa cao kỷ lục phiên trước; chứng khoán Đài Bắc giảm 183,47 điểm xuống 8.813,72 điểm và chứng khoán Sydney cũng để mất 27,6 điểm còn 4.714,9 điểm.

Tại Trung Quốc lục địa, thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng không tránh khỏi tình trạng giảm điểm, do các cổ phiếu ngành tài nguyên rớt giá. Kết thúc phiên này, chỉ số Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) giảm 14,06 điểm còn 2.838,59 điểm.

Hongkong gần như là điểm sáng duy nhất trong "bức tranh" chứng khoán khu vực phiên 5/1. Không bị ảnh hưởng của việc chứng khoán Phố Wall giảm điểm đêm trước cũng như chứng khoán Trung Quốc lục địa để lỡ đà tăng đầu năm, chỉ số Hang Seng tại Hongkong vẫn tăng 89,34 điểm lên 23.757,82 điểm, đạt giá trị giao dịch 78,07 tỷ đôla Hongkong (10,05 tỷ USD) và là phiên ghi điểm thứ 6 liên tiếp, góp phần làm tăng hy vọng cho Năm Mới 2011./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục