Hậu vệ trái hay nhất Việt Nam vắng mặt trận lượt đi bán kết AFF Cup

Hậu vệ trái hay nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại - Nguyễn Xuân Thành, sẽ không thể tham dự trận gặp Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 do chấn thương dây chằng.
Hậu vệ trái hay nhất Việt Nam vắng mặt trận lượt đi bán kết AFF Cup ảnh 1Xuân Thành (số 35) đang là lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ trái tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hậu vệ trái hay nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại - Nguyễn Xuân Thành, sẽ không thể tham dự trận gặp Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 do chấn thương dây chằng.

Trao đổi với Vietnam+, Xuân Thành cho biết anh dính phải một chấn thương dây chằng đầu gối phải. Hiện tại, đầu gối phải của Thành đang phải băng kín mít. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 ngày và gần như chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân Malaysia diễn ra hôm 7/11 tới.

May cho Thành và đội tuyển Việt Nam, chấn thương này rơi vào chân phải, chân không thuận của hậu vệ trái này. Anh sẽ không mất quá nhiều thời gian hồi phục và không chịu áp lực lớn lên đôi chân của mình.

Sự thiếu vắng Xuân Thành sẽ khiến ông Toshiya Miura đứng trước một bài toán khó khăn. Trước đó, hậu vệ của Bình Dương là người đã chơi rất hay trong thắng lợi 3-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở lần giao hữu hôm 16/11.

Nếu không có Thành, ông Miura sẽ phải cân nhắc giữa ba cái tên Ngọc Hải, Văn Biển và Võ Huy Toàn. Nhiều khả năng, Văn Biển sẽ được trám vào vị trí hậu vệ trái bởi Ngọc Hải đang chơi rất hay bên hành lang phải còn Huy Toàn vốn đã quên với vị trí tiền vệ công.

Chiều tối qua cũng là buổi nghỉ cuối cùng của tuyển Việt Nam trước khi tập trung trở lại vào sáng nay. Xuân Thành đã dành quãng thời gian cuối cùng ấy trở về nhà tại Cầu Giấy cùng vợ con. Cùng thời điểm ấy, Hải Anh và Anh Đức đi chơi cầu lông còn Huy Toàn đến thăm cựu tuyển thủ Duy Khánh (Hà Nội T&T) - người đã không thể dự AFF Cup do dính chấn thương.

9 giờ 30 phút sáng nay (1/12), tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện. Ông Miura và các học trò sẽ có thêm hai ngày tại Hà Nội trước khi lên đường sang Malaysia hôm 3/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục