Hawaii tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam

Thống đốc bang Hawaii cam kết tăng cường quan hệ nhiều mặt và thúc đẩy hợp tác với VN về trao đổi thương mại, sinh viên, du khách.
Ngày 10/3, trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Công Phụng tại Honolulu, thủ phủ của bang Hawaii (Mỹ), Thống đốc bang này, ông Neil Abercrombie cam kết tăng cường mối quan hệ nhiều mặt với Việt Nam và thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực trao đổi thương mại, sinh viên và du khách.

Ông Abercrombie cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang trong thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất trong hơn 15 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và cả hai nước đều mong muốn nâng mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược, Hawaii cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam cũng như cần thiết lập quan hệ hợp tác với các tỉnh và thành phố của Việt Nam.

Thống đốc bang Hawaii khẳng định với Đại sứ Việt Nam rằng ông sẽ tiếp tục ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại bang Hawaii như ông đã từng ủng hộ cộng đồng này khi còn là hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ của bang cũng như khi là hạ nghị sĩ liên bang.

Ông cho biết thêm cộng đồng người Việt tại Hawaii, chiếm khoảng 3% dân số (khoảng 36.000 người) là cộng đồng năng động và hòa nhập tốt với các cộng đồng khác tại bang trẻ nhất của nước Mỹ này. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng với những đóng góp của cộng đồng người Việt vào sự phát triển chung của bang.

Trong chuyến thăm và làm việc tại bang Hawaii từ ngày 9-12/3, Đại sứ Lê Công Phụng cũng được Phó Thống đốc bang Brian Schatz giới thiệu về quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến được tổ chức tại thành phố Honolulu từ ngày 7-13/11/2011.

Ngoài ra, Đại sứ Lê Công Phụng còn có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ tại trụ sở chính ở thành phố Honolulu. Đại sứ Lê Công Phụng và Đô đốc Robert Willard đã bàn biện pháp để thực hiện mong muốn của cả Việt Nam và Mỹ trong việc tăng cường và duy trì hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực cũng quan hệ quân sự giữa hai nước.

Trong cuộc trao đổi mang tính chất xây dựng, hai bên đã thống nhất về tầm quan trọng của việc duy trì lợi ích chung liên quan tới biển. Hai bên thảo luận cách thức để cả Mỹ và Việt Nam cùng với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các thành viên tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cũng như các nước có biển khác và cộng đồng quốc tế đều có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế liên quan.

Đại sứ Lê Công Phụng và Đô đốc Willard cho rằng nay là thời điểm chín muồi để phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng rộng lớn hơn, kể cả việc hỗ trợ nhân đạo và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh biển, trao đổi gồm cả trao đổi giữa các học viện nghiên cứu quốc phòng, quân y cũng như các cuộc đối thoại cấp cao. Hai bên nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong ASEAN và trong ARF.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại bang Hawaii, Đại sứ Lê Công Phụng đã làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Đông-Tây, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương và trường Đại học Hawaii, giao lưu với Hội Sinh viên Việt Nam tại Hawaii và dự các hoạt động của hội tại một số liên hoan văn hóa văn nghệ do thành phố Honolulu tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục