HĐ hiến pháp tiếp nhận kháng cáo bầu cử Campuchia

Từ 17-19/8, Hội đồng Hiến pháp Campuchia sẽ tiếp nhận đơn kháng cáo của các đảng chính trị không nhất trí với quyết định của NEC.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ ngày 17-19/8, Hội đồng Hiến pháp Campuchia sẽ tiếp nhận đơn kháng cáo của các đảng chính trị không nhất trí với quyết định của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) trong việc giải quyết khiếu nại về cuộc bầu cử Quốc hội khóa V được tổ chức ngày 28/7 vừa qua.

Quyết định của Hội đồng Hiến pháp Campuchia là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất và cuối cùng đối với các khiếu nại của các chính đảng tại Campuchia về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội.

[Ủy ban bầu cử của CPC bác khiếu nại của phe đối lập]

Trước đó, ngày 16/8, NEC đưa ra quyết định bác bỏ các khiếu nại của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập vì các khiếu nại này vô căn cứ và không làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. CNRP cho biết ngày 18/8 sẽ kháng cáo quyết định của NEC lên Hội đồng Hiến pháp Campuchia.

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V, được NEC công bố ngày 12/8, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã chiến thắng với số phiếu bầu cao nhất, CNRP về nhì với số phiếu ít hơn khoảng 300.000.

Sau khi NEC công bố kết quả sơ bộ, CNRP tuyên bố không công nhận kết quả này, cho rằng có nhiều vi phạm trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Dự kiến kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia sẽ được công bố vào ngày 8/9, sau khi Hội đồng Hiến pháp Campuchia giải quyết các khiếu nại của đảng đối lập. /.

Tin cùng chuyên mục