HĐBA chia rẽ trong việc thông qua trừng phạt Syria

Hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc tuyên bố không thông qua nghị quyết nhằm lên án chính quyền Syria.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bị chia rẽ sâu sắc trong việc thông qua một nghị quyết nhằm lên án chính quyền Syria.

Nghị quyết do các nước Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha cùng đệ trình cách đây hai tháng.

Theo nhật báo Le Nouvel Observateur (Pháp), hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc tuyên bố không thông qua nghị quyết này vì cho rằng đây là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và sẽ kéo theo nội chiến ở nước này.

Nga và Pháp cũng cho biết họ không chấp nhận vì đã rút được kinh nghiệm từ Nghị quyết 1973 về Libya, khi các nước tham gia chiến dịch không kích đã đi trệch hướng nghị quyết này.

Ngoài Nga và Trung Quốc, nhiều nước trong số 10 ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an cũng đánh tiếng cho biết sẽ không ủng hộ dự thảo nghị quyết trên.

Lebanon, nước từng ủng hộ Nghị quyết 1973, đã tuyên bố phản đối dự thảo nghị quyết về Syria. Hai nước vắng mặt khi thông qua Nghị quyết 1973 hồi tháng Ba là Ấn Độ và Brazil, nay cùng với Nam Phi cũng phản đối dự thảo này do lo ngại nghị quyết cũng sẽ bị vận dụng sai giống như Nghị quyết số 1973 về Libya.

Trong khi đó, chính quyền Syria tiếp tục các hoạt động duy trì an ninh, trật tự tại các khu vực xảy ra biểu tình quy mô lớn vào cuối tuần trước. Tại thành phố Homs, hàng trăm binh sỹ cùng 8 xe tăng đã triển khai tại khu vực Duar al-Fakhura và Al-Nazihin, đồng thời bắt giữ một số trường hợp khả nghi tại làng Al-Sokhna ở phía Đông thành phố.

Tại thành phố Sarakeb, thuộc tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, lực lượng an ninh đã giải tán đám đông biểu tình, bắt giữ 15 kẻ quá khích, đồng thời mở lại tuyến đường cao tốc bị người biểu tình phong tỏa. Tại thủ đô Damascus, lực lượng an ninh phong tỏa các con đường dẫn tới khu vực Qabun, tìm kiếm vũ khí cất dấu và truy bắt các kẻ quá khích.

Theo Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria, hai ngày sau cuộc biểu tình quy mô lớn tại khu vực Deir Ezzor, Tổng thống nước này An Assad đã cách chức thống đốc tỉnh này là Hussein Arnos. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Samir Othman al-Sheikh, một quan chức ngành tình báo.

SANA cũng cho biết Chính phủ Syria ngày 24/7 đã tán thành dự luật cho phép đa nguyên chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục