HĐBA lên án vụ Israel tấn công tàu cứu trợ Gaza

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ tấn công của Israel, đồng thời hối thúc Ten Aviv thả ngay tàu, khoảng 700 người đang bị giữ.
Ngay sau cuộc họp khẩn cấp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 1/6 đã ra tuyên bố chung yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra "công bằng, độc lập, không chậm trễ và đáng tin cậy" về vụ lính Israel tấn công tàu cứu trợ nhân đạo tới Dải Gaza làm ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng lên án vụ tấn công của Israel, đồng thời hối thúc Ten Aviv thả ngay tàu và khoảng 700 người trên tàu đang bị bắt giữ. Liên hợp quốc sẽ quyết định về nhân sự của cuộc điều tra này.

Trong cuộc họp khẩn cấp, Hội đồng Bảo an đã chỉ trích hành động trên của Israel và nhấn mạnh rằng đã đến lúc Ten Aviv phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza kéo dài đã ba năm nay.

Trong khi đó, Ngoại trưởng các nước ASEAN và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đang nhóm họp tại Singapore cũng cực lực phản đối cuộc tấn công của Israel vào tàu chở hàng nhân đạo cho Gaza, cho rằng hành động này vi phạm lãnh hải quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) cũng yêu cầu mở cuộc điều tra và chấm dứt lệnh phong tỏa Dải Gaza. Một loạt các cuộc biểu tình phản đối Israel đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn của châu Âu như Paris, Stockholm, Rome và Athens.

Mặc dù bị quốc tế lên án, Thứ trưởng Quốc phòng Israel Matan Vilnai cùng ngày, vẫn tuyên bố Hải quân Israel sẽ chặn tất cả các chuyến hàng viện trợ tới Gaza.

Trên Đài phát thanh Israel, ông Vilnai nói: "Chúng tôi sẽ không để bất kỳ chiếc tàu nào cập cảng Gaza và cung cấp những thứ sẽ tạo cơ sở khủng bố để đe dọa Israel." Cảnh sát Israel đã thẩm vấn 480 người bị bắt, đồng thời trục xuất 48 người.

Những phát biểu trên của phía Israel được đưa ra giữa lúc nhóm "Đoàn tàu tự do" đang chuẩn bị cho chuyến hàng viện trợ tiếp theo tới Gaza.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Mohammed Ishtayeh cho biết Tổng thống Abbas nhận thấy không cần thiết phải rút khỏi các cuộc đàm phán gián tiếp về hòa bình Trung Đông sau vụ tấn công trên.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tối 31/5, Tổng thống Abbas nhấn mạnh không cần thiết phải ngừng các cuộc hòa đàm vì Palestine đàm phán với Mỹ chứ không đàm phán với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục