HĐBA LHQ họp kín về vụ phóng tên lửa ở Triều Tiên

Theo các thành viên HĐBA, nỗ lực bất thành nhằm phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ.

Phát biểu sau cuộc họp kín của HĐBA LHQ về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice nói HĐBA "lấy làm tiếc về vụ phóng này," coi đó là hành động vi phạm các nghị quyết của LHQ.

 

Tuyên bố này ôn hòa hơn so với những lời lên án mạnh mẽ do các cường quốc phương Tây đưa ra riêng rẽ.

 

Theo bà Rice, các thành viên HĐBA "đã nhất trí tiếp tục tham vấn về một sự phản ứng phù hợp" đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, bà không tiết lộ về thời điểm hay tính chất của biện pháp phản ứng có thể được đưa ra.

 

Theo các thành viên HĐBA, nỗ lực bất thành nhằm phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ được áp đặt do các vụ thử vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề nghị người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì chuyển mối quan ngại của Mỹ tới Triều Tiên, đồng minh của Bắc Kinh.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết trong cuộc điện đàm với ông Dương, bà Clinton đã tìm kiếm "một cách thức thống nhất để lên tiếng và lên án hành động này. Chúng tôi đang đề nghị họ (Bắc Kinh) sử dụng mối quan hệ với Triều Tiên để chuyển mối quan ngại của chúnh tôi về những hành động gần đây của Bình Nhưỡng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục