HĐBA tăng trừng phạt nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Hàn Quốc ngày 9/4 cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ gia tăng trừng phạt Triều Tiên nếu nước này phóng tên lửa đạn đạo.
Theo Kyodo, Hàn Quốc ngày 9/4 cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ gia tăng trừng phạt Triều Tiên nếu nước này phóng tên lửa đạn đạo.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Hàn Quốc dự đoán Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa ngay trong tuần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young nêu rõ: "Việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sẽ vi phạm nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Trong trường hợp đó, Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về việc tăng cường trừng phạt."

Trước đó, các quan chức an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã triển khai hai tên lửa tầm trung tới bờ biển phía Đông và có thể sẽ phóng tên lửa trong ngày 10/4.

Trước đó một ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ vẫn duy trì cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo.

Phát biểu tại Washington, ông Carter nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường răn đe nhờ vào ô hạt nhân của Mỹ," đồng thời cảnh cáo Triều Tiên ngừng ngay lập tức các hành động gây hấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục