HĐBA thông qua Tuyên bố báo chí về Myanmar

Hội đồng Bảo an đã thông qua Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar sau khi thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi bị phạt thêm 18 tháng quản thúc tại gia.
Rạng sáng 14/8 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar sau khi thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi bị phạt thêm 18 tháng quản thúc tại gia.

Tuyên bố có nội dung “tái khẳng định” những tuyên bố trước đó của Hội đồng Bảo an về tình hình Myanmar, bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về bản án đối với bà Aung San Suu Kyi.

Văn bản đề cập việc ngày 11/8 Chính phủ Myanmar giảm bản án đối với bà Aung San Suu Kyi từ 3 năm tù giam xuống còn 18 tháng quản thúc tại gia, đồng thời kêu gọi xây dựng những điều kiện cho việc đối thoại nhằm đạt được sự hòa hợp dân tộc.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng nhấn mạnh cam kết về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar, “tương lai của Myanmar thuộc về tất cả người dân nước này”.

Sau khi Hội đồng Bảo an thông qua Tuyên bố trên, trao đối với phóng viên TTXVN thường trú tại Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc nói: “Việt Nam kiên trì lập trường nhất quán không chấp nhận việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Để đưa đất nước ra khỏi tình hình bất ổn định, từ nhiều năm nay Chính phủ và nhân dân Myanmar đang thực hiện lộ trình dân chủ hóa và hòa hợp dân tộc 7 bước được ASEAN, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ủng hộ".

Đại sứ Lê Lương Minh cho biết Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của chính phủ và nhân dân Myanmar thực hiện lộ trình 7 bước nói trên. Việt Nam ủng hộ sự hợp tác và giúp đỡ của ASEAN, Liên hợp quốc đối với Myanmar trong các nỗ lực dân chủ hóa đất nước và hòa hợp dân tộc nhằm tái lập ổn định và phát triển, ủng hộ vai trò trung gian hòa giải của Tổng thư ký Liên hợp quốc trong vấn đề này, đồng thời khằng định tương lai của Myanmar thuộc về nhân dân Myanmar.

Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh: “Tuyên bố báo chí của Hội đồng Bảo an ghi nhận quan điểm này và cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar”./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục