HĐND các tỉnh bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 21/6, Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh trong cả nước đã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày 21/6, Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh trong cả nước đã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Lê Hoàng Đức, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng đã bầu ông Lê Minh Hoan tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016; các ông Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tôn Hoàng và bà Trần Thị Thái được bầu lại làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Các ông Khúc Quang Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phan Hoàng Nam, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được bầu làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu các chức danh Trưởng, Phó và thành viên các Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, với số lượng mỗi ban là 9 thành viên; bầu các chức danh Thư ký Hội đồng Nhân dân và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình họp kỳ thứ nhất có sự tham dự của Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ công an. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Đinh Chung Phụng tái đắc cử chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ông Đinh Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh được bầu làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Bùi Văn Thắng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Đinh Quốc Trị và ông Trần Hữu Bình tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Lê Văn Dung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Đinh Văn Điến, Bí thư Thành uỷ Ninh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã bầu ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Chamaléa Bốc tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Đinh Thị Vân tái đắc cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đã bầu ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu các ông Trần Xuân Hòa, Đỗ Hữu Nghị, Võ Đại tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bầu 5 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận, 51/52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt dự họp đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trương Quang Hai, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu ông Lê Tiến Phương tái giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu 3 Phó Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Nguyễn Thành Tâm, tái đắc cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các thành viên các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu chức danh các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang (khóa VIII) nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Đào Nghĩa Nghiêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Thi (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh) được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã bầu 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ông Trần Thanh Nam, Đặng Công Huẩn, Phạm Vũ Hồng và Lâm Hoàng Sa. Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, sáu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo và thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; hội thẩm nhân dân cũng đã được bầu.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã bầu ông Đặng Văn Xướng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; các ông Lê Bá Phước (Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh Long An) Nguyễn Ngọc Hạnh (Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII bầu ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và các Phó Chủ tịch gồm các ông Phạm Văn Rạnh, Trần Minh Hùng, Trần Hữu Phước, Nguyễn Thanh Nguyên (đều tái cử).

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Đình Khoa tiếp tục được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu ông Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa V. Các ông Lê Thanh Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IV (2004-2011), Trần Ngọc Thới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IV (2004-2011), được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu ra 5 thành viên ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; ông Mùa A Sơn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIII. Các ông, bà Lê Thành Đô, Giàng Thị Hoa, Phạm Xuân Côi và Hoàng Văn Nhân đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tại kỳ họp thứ nhất đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XV được bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI.

Ông Thiều Đình Duy được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Võ Kim Cự được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các ông Trần Minh Kỳ, Nguyễn Thiện, Lê Đình Sơn, Nguyễn Nhật được bầu làm các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đều tái đắc cử với tỷ lệ phiếu 100%. Hội đồng Nhân dân tỉnh còn bầu các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục