HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV sẽ họp vào 20/6

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/6 tới sẽ tập trung vào công tác nhân sự.
Chiều 1/6, theo nguồn tin của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/6 tới.

Nội dung chính của kỳ họp là công tác nhân sự gồm bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân; Trưởng, Phó ban và thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân.

Các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố; thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu tại kỳ họp thứ nhất.

Phiên khai mạc sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016; tổng hợp kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 95 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong số 95 đại biểu trúng cử có 23 đại biểu nữ (chiếm 24,21%), 1 đại biểu dân tộc thiểu số, 1 đại biểu tôn giáo (chiếm 1,05%), 7 đại biểu ngoài Đảng (7,37%), 3 đại biểu dưới 35 tuổi (3,16%) và 24 đại biểu tái cử (25,26%).

Có 7 ứng cử viên trúng cử với số phiểu đạt cao trên 80% gồm ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố (84,37%); bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XIII (81,90%); ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm (80,48%), ông Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (80,87%); ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức (80,16%); ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh (82,70%); ông Nguyễn Quốc Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội (81,05%).

Tỷ lệ phiếu thấp nhất của đại biểu trúng cử là 52,42%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục