HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua nhiều nghị quyết phát triển KT-XH

Trong số 25 nghị quyết được thông qua, nhiều nghị quyết là cơ sở pháp lý, tiền đề cho việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 9/12, sau hơn 2 ngày làm việc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã hoàn thành chương trình của Kỳ họp thứ 11 với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 25 nghị quyết để thể chế hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Trong đó có nhiều nghị quyết là cơ sở pháp lý, tiền đề cho việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 như Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách địa phương, Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết biên chế hành chính năm 2021...

[Chủ tịch QH biểu dương những thành tích về kinh tế-xã hội của Phú Thọ]

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang cho biết, năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực, sâu rộng đến tất cả hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, với sự đồng lòng, đồng sức của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng sự chủ động nắm tình hình, linh hoạt trong chỉ đạo, kịp thời triển khai nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì sự ổn định, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kết quả đã có 11/12 chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

Thời gian tới, tỉnh nỗ lực hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng phát triển cho cả giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân của các đại biểu tham dự kỳ họp; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan trong quá trình tiến hành kỳ họp...

Sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua; khắc phục khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục