HĐND tỉnh, thành phố bầu các chức danh chủ chốt

Ngày 21/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục tổ chức kỳ họp đầu tiên bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh.
Ngày 21/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Bắc Kạn, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hà Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp đầu tiên để bầu các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu ông Phạm Văn Vọng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đắc cử chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhất trí bầu ông Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Đặng Quang Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tái giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hà Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch và Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đều giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã bầu ông Dương Hoàng Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Văn Ngò làm Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trần Khiêu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Phong, Tống Minh Viễn và bà Sơn Thị Ánh Hồng.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã bầu các ông Hà Văn Khoát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lý Thái Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Đinh Thị Chuyên San, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII; ông Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ông Nguyễn Văn Du, Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tái cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nông Văn Chí, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV đã bầu tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XIV; tiến sỹ Nguyễn Đình Bích, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; ông Đoàn Văn Chương, Bí thư quận Hồng Bàng làm thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã bầu ông Dương Anh Điền tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các ông Đan Đức Hiệp, Đỗ Trung Thoại, Lê Văn Thành, Lê Khắc Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã bầu ông Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Vũ Quang Tiến tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Triệu Kim Long được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ông Chẩu Văn Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Vũ Thị Bích Việt và ông Trần Ngọc Thực tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Đặng Xuân Thiều, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV cũng đã bầu ông Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV; ông Phạm Văn Ca và bà Cao Thị Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu ông Phạm Văn Xuyên, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Hà Giang đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử đã thực hiện đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, thành phần theo dự kiến; đồng thời quan tâm, coi trọng chất lượng người đại biểu, nhất là các đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục