Hệ điều hành Android vi phạm bản quyền của Oracle

Thẩm phán đã xác định hệ điều hành di động Android của Google vi phạm bản quyền liên quan tới ngôn ngữ lập trình Java của Oracle.
Ngày 7/5, thẩm phán ở San Francisco, Mỹ đã xác định hệ điều hành di động Android của Google vi phạm bản quyền liên quan tới ngôn ngữ lập trình Java của hãng Oracle.

Tuy nhiên, dù đã xác định được như vậy nhưng sau nhiều ngày nghị án, thẩm phán vẫn chưa thể quyết định xem liệu Google có quyền được dùng bằng sáng chế của Oracle một cách hợp lý hay không.

[Google: Oracle “hỏng ăn” nên mới kiện chúng tôi]

Trong khi đó, phía hãng sở hữu Java tỏ ra rất quyết liệt trong việc đòi tòa án buộc “gã khổng lồ tìm kiếm” phải trả tiền bồi thường, cũng như tiền cấp quyền sử dụng bằng sáng chế trên mỗi thiết bị bán ra.

Theo kế hoạch, sau khi xác định được sự vi phạm của Google, tòa án sẽ nghe Oracle tường trình về bằng sáng chế của họ, để từ đó quyết định xem Google sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền.

Oracle đang đòi đối phương phải trả cho họ tới gần 1 tỷ USD./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục