Hé lộ nguyên nhân tai nạn liên hoàn do "xe điên"

Theo cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy, ở vụ tai nạn liên hoàn do "xe điên" ngày 10/3 còn có sự xuất hiện của một xe máy và ôtô lạ.
Theo thông tin mới nhận từ phòng Cảnh sát điều tra tổng hợp quận Cầu Giấy, số người bị thương bởi vụ tai nạn kinh hoàng tối 10/3 là 22 người.

Đáng chú ý hơn, vụ tai nạn còn có sự xuất hiện của một chiếc xe máy Honda 82 và một chiếc ôtô lạ mà phía cảnh sát vẫn chưa xác định được tung tích.

Chiếc xe máy nói trên đã va chạm với “xe điên” trước khi chiếc Ford Mondeo “đứt cương” gây náo loạn con phố Hồ Tùng Mậu.

Cụ thể hơn, phía Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy khẳng định rằng, vào hồi 17h, ông Lê Văn Mạnh đang điều khiển chiếc Ford Mondeo trên đường Xuân Thủy hướng về phía Hồ Tùng Mậu thì bất ngờ va chạm với chiếc xe máy Honda 82 tại khu vực đối diện Chợ sinh viên. Chiếc xe máy này sau đó tiếp tục mất lái lao vào một ôtô khác đi cùng chiều.

Chủ nhân của cả ba phương tiện sau đó đã xuống xe nói chuyện. Một lúc sau, cả ba lên xe đi tiếp. Lúc này, chiếc xe do ông Mạnh điều khiển mới bắt đầu “điên”. Trước tiên, ông Mạnh lùi xe xô ngã hai xe máy đằng sau rồi tiếp tục đánh lái vọt lên phía trước, lao như điên về phía đường Hồ Tùng Mậu.

Trên đoạn đường dài vài trăm mét, chiếc xe này đã liên tiếp gầm rú và xô ngã nhiều xe máy và người đi bộ cùng chiều. Chiếc "xe điên" chỉ thực sự bị dừng lại khi húc vào chiếc xe buýt đang đỗ bên lề đường Hồ Tùng Mậu, khu vực đối điện đình Mai Dịch.

Ông Mạnh sau đó đã khai với cảnh sát nguyên nhân của vụ tai nạn là do ông đạp nhầm chân ga và không kiểm soát được. Theo cơ quan điều tra, phía cảnh sát sẽ cho giám định xe, máy móc, dựng lại hiện trường và tiếp tục thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân thực của vụ tai nạn.

Về phía nạn nhân, thông tin từ bệnh viện 19-8 cho hay, trong số 16 ca nhập viện đêm qua thì đã có 14 ca an toàn về nhà. Hai trường hợp hiện vẫn phải nằm viện là Phạm Thị Lan Anh (Hải Dương) và Nguyễn Thị Thu Phương (Thường Tín, Hà Nội). Trong đó, chị Lan Anh là bệnh nhân nặng hơn cả. Tai nạn kinh hoàng đêm qua đã khiến chị bị chấn thương sọ não và vỡ ổ bụng.

Bác sỹ Nguyễn Tư Điền, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện 19-8 cho biết, chị Lan Anh đã được phẫu thuật thành công lúc 1h sáng nay (11/3) và hiện đã qua cơn nguy kịch.

“Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân vẫn còn khá nặng. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt dần lên,” bác sỹ Điền cho biết./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục