Hé lộ ứng viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ

Một quan chức cấp cao trong nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết cựu Thống đốc bang Georgia, ông Sonny Perdue là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp.
Hé lộ ứng viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ ảnh 1Cựu Thống đốc bang Georgia, ông Sonny Perdue. (Nguồn: Getty)

Ngày 2/1, một quan chức cấp cao trong nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết cựu Thống đốc bang Georgia, ông Sonny Perdue là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp trong nội các của ông Trump.

Ông Perdue, 70 tuổi, Thống đốc bang George từ năm 2003 đến 2011, nguyên là thành viên của Đảng Dân chủ trước khi chuyển sang Đảng Cộng hòa, từng là thành viên trong ủy ban cố vấn về nông nghiệp trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông Trump.

Đến nay, ông Trump đã gặp gỡ một số ứng cử viên tiềm tàng cho vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp, trong đó có Elsa Murano, nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp phụ trách an toàn thực phẩm dưới thời Tổng thống George W. Bush; Chuck Conner, Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Nông dân Quốc gia; Abel Maldonado, cựu Phó Thống đốc bang California và đồng sở hữu công ty rượu vang Runway Vineyards; Hạ nghị sỹ Cộng hòa Tim Huelskamp đại diện cho bang Kansas và Sid Miller, ủy viên nông nghiệp của bang Texas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục