Hệ phát thanh tiếng Khmer phủ sóng Tây Nam Bộ

Từ trạm phát sóng trên Núi Cấm, hệ VOV3 và hệ VOV4 tiếng Khmer Nam Bộ sẽ đến với 20 triệu người dân vùng Tây Nam Bộ và vùng phụ cận.
Ngày 19/8, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến đã công bố lệnh phát sóng chính thức tần số FM 91,5MHz từ công trình phát sóng trên Núi Cấm, An Giang.

Từ trạm phát sóng này, Hệ âm nhạc thông tin giải trí (VOV3) và Hệ phát thanh dân tộc (VOV4) tiếng Khmer Nam Bộ sẽ đến với gần 20 triệu người dân trong vùng Tây Nam Bộ và vùng phụ cận.

Để có được Trạm phát sóng phát thanh truyền hình trên Núi Cấm, Chính phủ đã phải đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây và lắp đặt nhà đặt máy phát sóng FM công suất 20kW, nhiều máy phát hình, viễn thông, nhà công vụ, tháp anten.

Việc phát sóng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả giữa Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang.

Trạm phát sóng đặt trên núi Cấm là trạm phát sóng thứ 11 của VOV có tần số FM 91,5MHZ, công suất 20 KW với công nghệ tiên tiến.

Kết quả phát sóng đạt chất lượng cao về âm thanh tiêu chuẩn Stereo, phủ sóng cả một vùng rộng lớn bán kính 200-250km./.

Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục