Hệ thống bán vé tàu điện tử đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động

Hệ thống bán vé tàu điện tử chính thức đi vào hoạt động, giúp người dân có thể mua vé tàu mọi lúc, mọi nơi chỉ với thiết bị được kết nối qua Internet.
Hệ thống bán vé tàu điện tử đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động ảnh 1Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, FPT, Tổng Công ty Đường sắt ấn nút khai trương hệ thống bán vé điện tử. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Sau 4 tháng triển khai, hệ thống bán vé điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và FPT phối hợp xây dựng đã chính thức đi vào hoạt động.

Trong lễ khai trương diễn ra vào sáng nay (21/11) tại Ga Hà Nội, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT khẳng định sự kiện này sẽ đánh dấu mốc quan trọng.

Theo đó, lần đầu tiên người dân có thể mua vé tàu mọi lúc, mọi nơi chỉ với kết nối qua Internet. Thậm chí, mọi thông tin về kho vé, lượng vé còn hay hết đều được cập nhật cho đến từng toa tàu. Điều này tăng tính minh bạch, đem lại sự bình đẳng cho hành khách.

Đại diện của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thì cho hay, khi hoàn thiện, hệ thống bán vé điện tử sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống bán vé hiện tại của đơn vị này. 

Được biết, hợp tác của FPT và ngành đường sắt chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 31/7-21/11 là xây dựng và lắp đặt hệ thống. Giai đoạn 2 từ 21/11-21/11/2015 sẽ cung cấp hệ thống bán vé điện tử áp dụng cho các đoàn tàu khách chạy trên tuyến Bắc-Nam và qua website. Giai đoạn này cũng chưa cung cấp in vé điện tử, bán vé qua đại lý, bán vé qua thiết bị di động.

Tới giai đoạn 3 (từ 21/11/2015), hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ hoàn chỉnh áp dụng cho tất cả các ga, các đoàn tàu trên mạng lưới đường sắt quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục