Hệ thống giao thông thông minh cho đường cao tốc

Việc ứng dụng hệ thống giao thông thông minh cho đường cao tốc là nhu cầu cấp thiết và cần triển khai nhanh chóng ở VN.
Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh cho đường cao tốc là chủ đề cuộc hội thảo do Bộ Giao thông Vận tải, Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Raytheon (Mỹ) tổ chức ngày 29/10 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực bộ Giao thông Vận tải Ngô Thịnh Đức cho biết, 3 năm trở lại đây, Việt Nam bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống đường bộ cao tốc và theo kế hoạch, năm 2010 sẽ có những đoạn tuyến đầu tiên đưa vào khai thác, sử dụng.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, việc ứng dụng hệ thống giao thông thông minh vào quản lý, điều hành, khai thác đường cao tốc là nhu cầu cấp thiết và đòi hỏi phải triển khai nhanh chóng ở Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý giao thông của Mỹ đã giới thiệu và đưa ra nhiều giải pháp ở một số lĩnh vực để đưa công nghệ thông minh vào ứng dụng trong việc quản lý, điều hành đường cao tốc ở Việt Nam như: công nghệ thu phí; các quy định về thu phi; hệ thống quản lý thu phí trên đường; hệ thống quản lý giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục