Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ bàn an ninh khu vực

Tại hội nghị, Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ sẽ tập trung thảo luận chiến lược an ninh khu vực và đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm.
Ngày 8/8, tại thủ đô Managua của Nicaragua, Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) đã chính thức tiến hành hội nghị thượng đỉnh tập trung vào chiến lược an ninh khu vực và đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy và tội phạm.

Tham gia hội nghị có sự hiện diện của Tổng thống chủ nhà, đồng thời là Chủ tịch luân phiên SICA, Daniel Ortega, và những người đồng cấp Mauricio Funes của El Savador; Porfirio Lobo của Honduras và Tổng Thư ký Tổ chức các nhà nước châu Mỹ (OAS), ông José Miguel Insulza.

Vì lịch trình làm việc khác nhau và điều kiện thời tiết không thuận lợi do cơn bão Ernesto gây ra, các nước thành viên như Costra Rica, Guatemala, Cộng hòa Dominica và Panama cử Ngoại trưởng làm đại diện.

Hội nghị họp kín trong một ngày và dự định ra tuyên bố chung liên quan đến lịch trình hành động của SICA trong sáu tháng cuối năm nay.

Cuộc họp lần này trùng với lễ kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp định Hòa bình Exquipulas II do cựu Tổng thống Guatemala Vinicio Cerezo khởi xướng.

Hiệp định Hòa bình Exquipulas II được ký và đưa vào thực hiện ngày 1/8/1987 với mục đích tối cao là thiết lập cơ sở bảo đảm hòa bình và an ninh tại khu vực Trung Mỹ.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 1993, SICA hiện nay bao gồm các nước Belize, Costa Rica, El Savador, Guatemala, Honduras, Nicaragua và Panama.

Cộng hòa Dominica là thành viên liên kết, trong khi Mexico, Chile và Brazil là quan sát viên trong khu vực.

Tây Ban Nha, Đức, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản là quan sát viên ngoài khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục