Hệ thống KS Sofitel hưởng ứng ngày hội nhạc Pháp

Hơn 120 khách sạn thương hiệu Sofitel khắp năm châu, trong đó có Việt Nam sẽ cùng tổ chức Ngày hội Âm nhạc-La Fête de la musique.
Đã thành thông lệ, ngày 21/6 hàng năm, hơn 120 khách sạn mang thương hiệu Sofitel khắp năm châu từ Paris hoa lệ tới Washington, Melbourn, Bangkok, Mumbai... tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tổ chức Ngày hội Âm nhạc-La Fête de la musique và đón một mùa hè sôi động, kết hợp giữa truyền thống Pháp và tinh hoa văn hoá bản địa.
Năm nay tại Việt Nam, mỗi khách sạn Sofitel sẽ tổ chức hoạt động này theo cách riêng. Theo đó, du khách có thể đắm mình vào không gian âm nhạc du dương cùng những bản độc tấu đàn dương cầm ngay giữa sảnh khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi. Tại đây công chúng hẳn sẽ ấn tượng sự kết hợp hai nền văn hóa Việt Nam-Pháp qua chương trình biểu diễn của ca sỹ Lê Cát Trọng Lý và và nữ danh ca nhạc Jazz Diane Witherspoon đến từ Mỹ bắt đầu từ 18 giờ chiều. Trong khi Sofitel Plaza Hà Nội thì tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang phong cách âm nhạc khác nhau tại quầy bar Sông Hồng ngay tiền sảnh khách sạn với các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Rời quầy bar đến Summit Lounge, bạn có thể thử làm ca sỹ với ban nhạc của khách sạn, khiêu vũ hay chơi các nhạc cụ dân tộc như các nghệ sỹ thứ thiệt. Thực đơn nhiều loại cocktail đặc biệt và khay các món tapas sẽ được phục vụ miễn phí trong suốt chương trình. Khác với hai người "anh em" ở Hà Nội, ngược dòng thời gian trở về phong cách cổ điển và quyến rũ của thập niên 60, khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn sẽ đưa bạn đắm chìm với nhạc jazz ngay bên bể bơi và sống lại thời vàng son của nữ diễn viên danh tiếng Brigitte Bardot qua triển lãm tranh “BB Forever.” Đại diện khách sạn Sofitel ở Việt Nam cũng cho biết, chương trình sẽ không thể thiếu sự góp mặt của DJ tài ba Pháp Peanuts, người sẽ mang đến luồng cảm xúc mới lạ với những khúc nhạc mới nhất trong một buổi tiệc lãng mạn cho du khách và công chúng Sài thành./.
Được Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 1982 tới nay, Ngày hội Âm nhạc ngay sau đó đã lan rộng và trở thành một trào lưu thế giới.

Hoạt động này không đơn thuần là lễ hội nhạc mà còn hội tụ các phong cách biểu diễn tự do, phóng khoáng.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục