Hệ thống tên lửa S-500 của Nga vượt xa các đối thủ

Theo thiếu tướng Sergei Popov, hệ thống tên lửa S-500 đang được nghiên cứu đi trước công nghệ của đối thủ tiềm tàng 15-20 năm.
Phát biểu trong chương trình "Hội đồng quân sự" trên đài phát thanh Tiếng vọng Mátxcơva ngày 3/7, Thiếu tướng Sergei Popov, Tư lệnh bộ đội tên lửa cao xạ quân chủng Không quân Nga, cho biết hệ thống tên lửa S-500 đang được nghiên cứu ở Nga đi trước công nghệ của đối thủ tiềm tàng 15-20 năm.

Theo tướng Popov, những máy bay mà đối thủ tiềm tàng của Nga hiện có, những máy bay mới nhất và đang được nghiên cứu, không phải là vấn đề lớn đối với các khẩu đội tên lửa cao xạ được huấn luyện bài bản của Không quân Nga.

Dự kiến, tới năm 2015, hệ thống tên lửa S-500 sẽ được hoàn thiện.

Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề ra nhiệm vụ đến năm 2015 phải trang bị ít nhất 30% vũ khí hiện đại cho quân đội Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục