Hẹn chị họ tới nhà nghỉ rồi giết vì thiếu nợ 130 triệu đồng

Tuấn khai nhận do chị Giang nợ anh ta 130 triệu đồng, nhiều lần đòi không được nên anh ta hẹn nạn nhân đến nhà nghỉ để sát hại.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt Lê Anh Tuấn (sinh năm 1985, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là nghi can sát hại một phụ nữ 29 tuổi tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/8, tại nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, chủ nhà nghỉ phát hiện chị Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1987, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong trên giường, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Qua điều tra xác minh, khoảng 12 giờ 30 ngày 16/8, một nam thanh niên đến thuê phòng nghỉ, sau đó chị Nguyễn Thị Hương Giang đi xe máy đến và lên phòng. Khoảng 15 phút sau, thanh niên rời nhà nghỉ ra ngoài một mình.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, không thấy nam thanh niên quay lại, cũng không thấy chị Giang ra khỏi phòng, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện sự việc trên.

Tại cơ quan công an, Lê Anh Tuấn bước đầu khai nhận nạn nhân Nguyễn Thị Hương Giang là chị họ của Tuấn. Lý do sát hại chị Giang là do chị này nợ anh ta 130 triệu, nhiều lần đòi không được nên anh ta hẹn nạn nhân đến để sát hại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục