Hezbollah chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Syria

Tình báo: Hezbollah chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Syria

Phong trào Hezbollah của Liban đang tiến hành một chương trình mới nhằm phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt tại một địa điểm bí mật ở thành phố Tây Nam Zabadani.
Tình báo: Hezbollah chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Syria ảnh 1Xe tăng của quân đội chính phủ Syria trong chiến dịch quân sự truy quét phiến quân IS tại làng Zarour và Khanaser, thành phố Aleppo ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Debka ngày 2/3 dẫn các nguồn tin tình báo và quân sự cho biết phong trào Hezbollah của Liban đang tiến hành một chương trình mới nhằm phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt tại một địa điểm bí mật ở thành phố Tây Nam Zabadani, cách thủ đô Damascus của Syria khoảng 30 km.

Hầu hết cơ sở dành cho nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa học và bom bẩn này nằm dưới bề mặt của một khu vực chiến lược rộng 2,5km, trên đường cao tốc nối Damascus với Beirut.

Các kỹ sư và kỹ thuật viên của Syria và Iran đang phát triển vũ khí hóa học cho kho đạn dược của Hezbollah, còn các chuyên gia nước ngoài được thuê từ bên ngoài Trung Đông tới để giúp chế tạo vũ khí phóng xạ.

Một dấu hiệu về việc tổ chức này đang tích cực theo đuổi chương trình bom phóng xạ đã được tiết lộ trong bài phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 16/2.

Ông này tuyên bố rằng Hezbollah chỉ cần bắn hai quả rocket xuống thành phố Haifa của Israel là sẽ gây ra thảm họa tương đương một cuộc tấn công bằng bom hạt nhân.

Đó có thể không phải là bom nguyên tử thực sự mà chỉ là một quả bom bẩn.

Theo mạng tin này, giới chức Israel từ chối thảo luận về chương trình vũ khí mới của Hezbollah, song chắc chắn đặt ra những câu hỏi khó cho Moskva cũng như sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria.

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin ngày 2/3 đã xảy ra một vụ đánh bom xe ở miền Nam Syria làm ít nhất 18 thành viên của một liên minh phiến quân được Phương Tây hậu thuẫn thiệt mạng.

Theo SOHR, 4 thủ lĩnh của Mặt trận các lực lượng cách mạng Syria (SRF) nằm trong số những người thiệt mạng sau khi các kẻ tấn công không rõ danh tính tấn công nhóm trên tại một ngôi làng thuộc tỉnh Quneitra.

Cùng với Mặt trận Al-Nusra, SRF, vốn cũng được các nước Arab như Jordan chống lưng, là một trong những nhóm hùng mạnh nhất tại tỉnh Quneitra.

Cùng với các nhóm phiến quân khác, SRF đã đánh bật các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi tỉnh Quneitra 1 năm trước.

Hồi tháng 9/2014, Mỹ thông báo muốn hỗ trợ và huấn luyện các thành viên của SRF./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục